Thế giới

Nhật Bản sẽ thành lập "quỹ vaccine" trị giá 4,4 tỷ USD

ClockThứ Năm, 14/10/2021 17:30
TTH.VN - Nhật Bản có kế hoạch thành lập một nguồn quỹ trị giá 500 tỷ yên (tương đương 4,4 tỷ USD), nhằm hỗ trợ các công ty phát triển vaccine ngừa những dịch bệnh truyền nhiễm và các loại thuốc mới, theo gói kích thích kinh tế đầu tiên được đưa ra kể từ khi tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhậm chức hồi tuần trước.

Tân Thủ tướng Nhật Bản & công cuộc thúc đẩy y tế toàn cầuTân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida công bố thành phần nội các mới

Ông Fumio Kishida đã chính thức trở thành Tân Thủ tướng Nhật Bản vào ngày 4/10. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Một bản dự thảo kế hoạch cho biết, Nhật Bản sẽ "thiết lập cơ sở nghiên cứu và phát triển vaccine hàng đầu thế giới".

Trước đó, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cam kết sẽ tăng cường sự ứng phó của Chính phủ Nhật Bản đối với đại dịch COVID-19, cũng như tăng cường khoa học và công nghệ của quốc gia này.

Cũng theo gói kích thích kinh tế dự kiến sẽ được tổng hợp sau cuộc bầu cử Hạ viện vào ngày 31/10 tới đây, Chính phủ Nhật Bản sẽ mở rộng "quỹ đại học" thêm 600 tỷ yên, để tăng cường các hoạt động nghiên cứu, và đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia của khoa học và công nghệ.

Nguồn quỹ trị giá 4,5 nghìn tỷ yên được dự kiến ​​ra mắt vào tháng 3/2022, nhằm hỗ trợ các trường đại học Nhật Bản đầu tư vào hoạt động nghiên cứu trong tương lai. Bên cạnh đó, ông Fumio Kishida cũng đang tìm cách mở rộng nguồn quỹ này lên khoảng 10 nghìn tỷ yên.

Tân Thủ tướng Nhật Bản cho biết thêm, Chính phủ sẽ đưa ra một gói kích thích kinh tế trị giá "hàng chục nghìn tỷ yên" để tăng cường các biện pháp chống lại đại dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo sự phục hồi tăng trưởng ổn định. Chính quyền của ông Fumio Kishida ước tính rằng, sẽ cần 2,3 nghìn tỷ yên để đầu tư vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ, cũng như lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Kyodo News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top