ClockThứ Năm, 12/04/2018 07:02

Nhật Bản thông qua dự luật đánh thuế khởi hành du lịch

TTH.VN - Nhật Bản sẽ đánh thuế khởi hành 1.000 yên (9,37 USD) / người bắt đầu vào đầu năm tới, với kế hoạch sử dụng 40 tỉ yên dự kiến ​​tăng lên hàng năm để thúc đẩy du lịch.

Mọi du khách ở Nhật Bản đều sẽ phải đóng thuế khởi hành khi mua vé máy bay từ đầu năm 2019. Ảnh: Nikkei

Cả người nước ngoài và người Nhật khi rời khỏi đất nước này bằng đường hàng không hoặc đường biển sẽ phải trả thuế khi họ mua vé, tương tự như khoản thu lệ phí sân bay. Việc thu thuế khởi hành sẽ bắt đầu từ 7/1/2019, và trẻ em dưới 2 tuổi được miễn trừ. Dự luật thuế này đã được Quốc hội nước này thông qua ngày 11/4 trong phiên họp toàn thể của Thượng viện.

Theo đó, các hãng hàng không và công ty du lịch cần phải cập nhật hệ thống đặt chỗ để thu thuế. Với chi phí liên quan đến du lịch có khả năng tăng nhanh, nhiều nhà lập pháp yêu cầu nêu rõ cách sử dụng doanh thu mới một cách cụ thể như các chi phí để đảm bảo đủ nhân lực cho hoạt động hải quan vốn đang thiếu hụt, cũng như chi tiêu để thành lập các khu nghỉ mát tích hợp với sòng bạc.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Minoru Kihara, chính xác khoản thu sẽ được sử dụng như thế nào trong năm 2019 và sau đó vẫn chưa được xem xét. Nhiều công ty yêu cầu khoản thu này sẽ được sử dụng để mang lại lợi ích cho khách du lịch. Một quan chức của một hãng hàng không hàng đầu đề xuất dùng nó để hỗ trợ cho các nỗ lực đẩy nhanh quá trình xử lý hải quan thông qua xác minh sinh trắc học, cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng và hoạt động của các sân bay.

Tố Quyên (Lược dịch từ Nikkei)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top