Thế giới

Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ thực tập sinh nước ngoài bị ảnh hưởng do dịch

ClockThứ Ba, 25/08/2020 16:00
Ngày 25/8, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản cho biết sẽ chấp thuận cho những thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài kết thúc thời gian thực tập nhưng không thể về nước do dịch COVID-19 được tiếp tục làm việc trong một số ngành nhất định kể từ tháng 9/2020.

Nhật Bản gia hạn lưu trú cho thực tập sinh nước ngoàiNhật Bản lấy ý kiến cho thực tập sinh nước ngoài làm việc ở khách sạn

Lao động học tiếng Nhật để sang Nhật Bản làm việc. Ảnh: TTXVN

Ngày 25/8, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản cho biết sẽ chấp thuận cho những thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài kết thúc thời gian thực tập nhưng không thể về nước do dịch COVID-19 được tiếp tục làm việc trong một số ngành nhất định kể từ tháng 9/2020.

Chính phủ Nhật Bản đã triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ thực tập sinh người nước ngoài bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Từ 4/2020, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản đã cho phép thực tập sinh bị hủy hợp đồng lao động trước thời hạn được tiếp tục làm việc tại các doanh nghiệp của Nhật Bản trong thời gian tối đa một năm.

Ngoài ra, để tăng cường hỗ trợ các các thực tập sinh, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập Trung tâm hỗ trợ lưu trú người nước ngoài với cửa thủ tục của tám cơ quan hành chính tại Tokyo và đã đi vào hoạt động kể từ tháng 7/2020.

Dự kiến kể từ tháng 9/2020, trung tâm này sẽ thiết lập tổng đài tư vấn miễn phí bằng 14 ngôn ngữ nhằm tư vấn cho các thực tập sinh người nước ngoài về các thủ tục liên quan đến việc làm và lưu trú.

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Mori Masako cho biết việc xây dựng môi trường để thực tập sinh nước ngoài có thể yên tâm sinh sống, cư trú tại Nhật Bản là rất quan trọng nên cơ quan này sẽ nỗ lực hết sức trong thời gian tới để triển khai các biện pháp hỗ trợ đối với lao động người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản.

Theo Vietnam+

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top