Thế giới

Nhật - Hàn có thể hội đàm vòng hai về căng thẳng thương mại vào tháng tới

ClockChủ Nhật, 27/10/2019 07:30
TTH.VN - Hàn Quốc và Nhật Bản có thể sẽ cùng ngồi lại trong vòng đàm phán thứ hai vào tháng tới trong một động thái nhằm giải quyết những vấn đề khác biệt của hai bên đối với các hạn chế xuất khẩu của Tokyo, Yonhap hôm qua (26/10) dẫn lời một quan chức hàng đầu của chính phủ Hàn Quốc cho biết.

Lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc hội đàmBấp chấp căng thẳng thương mại, Hàn Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn thứ 3 của NhậtHàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản thúc đẩy tầm nhìn hợp tác văn hóaHàn Quốc sẽ giảm thiểu rủi ro kinh tế từ căng thẳng với Nhật BảnNhật – Hàn cạnh tranh đầu tư tại thị trường Đông Nam Á

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Nak Yon, ở Tokyo, ngày 24/10. Nguồn: Reuters/Vietnam+

Thông tin trên được Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Sung Yun-mo đưa ra trong một bình luận ngắn gọn gần đây, tuy nhiên khung thời gian cụ thể không được nêu rõ.

Các cuộc đàm phán được xem là một phần của quá trình giải quyết tranh chấp theo các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.

Đầu tháng này, hai nước láng giềng Nhật-Hàn đã không đạt được thỏa thuận trong các cuộc đàm phán đầu tiên tại Geneva liên quan đến khiếu nại của Seoul lên WTO về các hạn chế xuất khẩu của Tokyo.

Vào tháng 7, Tokyo đã áp đặt các quy định chặt chẽ hơn về xuất khẩu sang Seoul đối với ba loại vật liệu vốn rất quan trọng để sản xuất chất bán dẫn và màn hình dẻo. Nhật Bản sau đó cũng đã loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy.

Ngày 24/10, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã có cuộc hội đàm với nhà đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo trong 21 phút và hai bên đã nhất trí về sự cần thiết phải giải quyết vấn đề căng thẳng trong quan hệ song phương.

Thủ tướng Lee cũng đã trao một lá thư từ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho Thủ tướng Abe, trong đó Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng về một giải pháp sớm. Trước đó, Thủ tướng Lee đã đến Tokyo để dự lễ lên ngôi chính thức của Hoàng đế Nhật Bản Naruhito.

Theo Yonhap, tranh chấp thương mại đã lan sang các lĩnh vực khác trong quan hệ song phương của hai nước Nhật-Hàn, với việc Hàn Quốc quyết định chấm dứt hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự với Nhật Bản hồi tháng 8 vừa qua, trước khi Hiệp ước hết hạn vào ngày 23/11 tới.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top