ClockThứ Năm, 20/06/2019 10:39

Nối thành công bàn tay bị đứt lìa bằng phẫu thuật vi phẫu

TTH.VN - Sáng 20/6, các y, bác sĩ Bệnh viện (BV) Trung ương Huế thông tin, vừa thực hiện ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp, nối thành công bàn tay phải bị đứt lìa cho một nam thanh niên tên P.T.H. ( 22 tuổi, phường Trường An, TP. Huế).

Nâng cao kỹ năng phẫu thuật tạo hình về mắtThành lập Trung tâm Răng hàm mặt thuộc Bệnh viện Trung ương Huế

Trước đó, anh H. nhập viện ngày 11/6 trong tình trạng bàn tay trái bị chém đứt lìa. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bàn tay (PTTHTM-BT), thuộc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, BV Trung ương Huế chỉ định phải tiến hành phẫu thuật gấp để nối lại bàn tay cho bệnh nhân.

TS. BS Hồ Mẫn Trường Phú theo dõi kiểm tra bàn tay của anh H. sau khi ghép nối

Đây là ca phẫu thuật vi phẫu khá phức tạp. Ê kíp phẫu thuật phải tiến hành kết hợp nối xương, nối lại các mạch máu, động mạch, tĩnh mạch, dây thần kinh, gân gấp và gân duỗi cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh, bàn tay dần hồng và ấm, các ngón tay phải đã cử động được. Hiện tại, sức khỏe của anh H. ổn định, giao tiếp bình thường với mọi người xung quanh và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

TS. BS Hồ Mẫn Trường Phú, Trưởng Khoa PTTHTM-BT, trưởng kíp thực hiện hiện ca phẫu thuật nói trên chia sẻ, nếu gặp phải những trường hợp chấn thương đứt lìa bàn tay, bàn chân do tai nạn lao động hay vật nhọn cắt phải, người nhà bảo quản bàn tay hay bàn chân bằng cách làm sạch ngay vết thương và ướp lạnh. Sau đó, phải chuyển gấp bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất vào trước những giờ đầu xảy ra tai nạn thì cơ hội phẫu thuật nối lại bàn tay hoặc bàn chân cho bệnh nhân thành công rất lớn.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bệnh viện Phổi triển khai thành công kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm

Chiều 2/11, Bệnh viện Phổi tỉnh cho biết, lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm (NSPQOM) cho 2 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại khoa Lao phổi - Bệnh phổi và khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu. Hoạt động thực hiện dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh viện Phổi triển khai thành công kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm
Xử lý biến chứng hô hấp và các vấn đề hậu COVID-19

Ngày 26/11, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức chương trình tập huấn khu vực miền Trung với nội dung xử lý biến chứng hô hấp và các vấn đề hậu COVID-19. Chương trình diễn ra trực tiếp và trực tuyến.

Xử lý biến chứng hô hấp và các vấn đề hậu COVID-19

TIN MỚI

Return to top