ClockThứ Hai, 26/12/2022 18:08

Nông dân A Lưới tham gia xây dựng nông thôn mới

TTH.VN - 5.546 hộ hội viên nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông tin trên được Hội Nông dân (HND) huyện A Lưới công bố tại hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022, diễn ra sáng 26/12.

Cần sự đồng lòng của người dânPhát huy vai trò “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong xây dựng nông thôn mớiHương Xuân về đích nông thôn mới nâng cao

Nhiều mô hình giảm nghèo bền vững được huyện A Lưới triển khai

Năm 2022, chính quyền địa phương các cấp cùng với các cấp hội trên địa bàn huyện đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân an tâm sản xuất, ổn định đời sống. 

Đến nay, có 7.966 hộ hội viên nông dân đăng ký hộ gia đình văn hóa. Vận động hội viên, nông dân trên địa bàn huyện đóng góp 105 triệu đồng giúp nhau vượt khó, thoát nghèo, trên 2.525 ngày công lao động để làm mới và sửa chữa đường giao thông liên thôn, liên xóm, hàng rào xanh được trên 7km.

Trồng mới và cải tạo chăm sóc trên các tuyến đường và khuôn viên trụ sở, nhà sinh hoạt cộng đồng trên 286m2 hoa các loại. Thu gom trên 330m3 rác thải và khắc phục nạo vét kênh mương nội đồng trên, sửa chữa các nhà dân bị hư hỏng.

Bên cạnh đó, hội viên nông dân đã tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với số tiền đóng góp 75 triệu đồng, 1.525 ngày công lao động; hiến 3.000 m2 đất. Tiến hành vận động và tổ chức đăng ký 5.546 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong năm, các cơ sở hội đã xây dựng mới 18 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu triển khai ở các địa phương.

Năm 2023, các cấp HND toàn huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phối hợp với các ngành tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo vùng sản xuất chuyên canh, xây dựng sản phẩm OCOP.

Vận động nông dân tích cực thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; đặc biệt là tích cực, hưởng ứng tham gia công tác giảm nghèo bền vững và cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo tinh thần của nghị quyết của huyện ủy.

Dịp này, Hội Nông dân huyện A Lưới đã trao tặng 10 Giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào nông dân năm 2022. UBND huyện tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân. Hội nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân.

Tin, ảnh: NGUYÊN ĐỊNH

                                                   

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Return to top