ClockThứ Hai, 28/06/2021 10:49

Ông Nguyễn Văn Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

TTH.VN - Sáng nay (28/6), HĐND tỉnh khóa VIII tổ chức kỳ họp lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền; đồng thời, quyết định một số nội dung quan trọng khác. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Trường Lưu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026Bầu các chức danh chủ chốt HĐND tỉnh và UBND tỉnhÔng Nguyễn Tấn Trọng được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnhKhen thưởng 37 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cửHơn 99% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnhỨng cử viên ở Hương Vân chưa đủ tuổi là sơ suất của địa phươngBố trí nguồn vốn tu bổ di tích Ưng Bình tại Châu Hương ViênCông bố kết quả 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (bên phải) tặng hoa đến người tiền nhiệm - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ 

HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh của UBND tỉnh gồm: Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh. Đồng thời, bầu Hội thẩm Toà án Nhân dân tỉnh...

Theo đó, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với tỉ lệ 51/51 phiếu bầu (100%).

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm giữ nguyên chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP.Huế và ông Phan Quý Phương, Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương sinh ngày 29/12/1970. Quê quán ở xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Ông Phương từng tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế; Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Toán và Cao cấp Chính trị.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND khóa VI nhiệm kỳ 2011 - 2016 vào năm 2016, ông Phương lúc này đang là Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế được HĐND tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ này từ 2016 đến nay thì được HĐND bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tặng hoa chúc mừng chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh cùng 19 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026  

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quí báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự Đảng và các thành viên UBND tỉnh chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh. Đồng thời, bám sát và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI mà cụ thể là những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tập thể UBND tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.

Trước mắt, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh; tập trung làm tốt công tác xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2045; tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế để sớm đạt được mục tiêu tự cân bằng ngân sách vào năm 2025. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, sắp xếp kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Trên cương vị công tác mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương mong muốn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, của chính quyền các địa phương và kỳ vọng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ vững trật tự, kỷ cương; nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ công vụ; thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, năng động, thiết thực, hiệu quả; chung tay xây dựng hệ thống chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực,…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bầu 19 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học cho rằng, việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin là một trong những yếu tố, cơ sở lý luận quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin
Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn

Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh (Công ty Thủy lợi) vận hành hiệu quả các hệ thống thủy lợi, đê điều, điều phối nguồn nước và phối hợp các địa phương nạo vét các kênh mương, hồ chứa bị bồi lắng để khôi phục, tăng khả năng trữ nước phòng chống hạn mặn.

Điều tiết nước, nạo vét kênh mương ứng phó hạn mặn
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Return to top