ClockThứ Bảy, 14/01/2023 08:24

Panasonic “góp xanh” ở Huế

Cán bộ chương trình tham gia trồng rừng tại một số tỉnh, thành trước khi đến Khu BTTN Phong Điền

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Sống khỏe, góp xanh cùng Panasonic", đang triển khai với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (TNMT), Bộ TNMT và Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Phong Điền.

Chương trình nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng, lan tỏa lối sống xanh, khỏe mạnh tới đông đảo người dân Việt Nam; đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, hiện thực hóa sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước. Đây cũng là lời cam kết "Green Impact" của tập đoàn Panasonic với mục tiêu giảm phát thải CO2 vào năm 2050 ở mức hơn 300 triệu tấn, tương đương khoảng 1% tổng lượng phát thải toàn cầu hiện tại. Chiến dịch mở đầu cho hành trình 50 năm tiếp theo tại Việt Nam, tiếp tục kiến tạo các giải pháp, mang lại cuộc sống khỏe mạnh, tiện nghi cho người tiêu dùng.

Với ý nghĩa trên, qua quá trình khảo sát, Khu BTTN Phong Điền được chọn địa điểm trồng rừng của Chương trình.

Vào dịp đầu xuân Quý Mão 2023, Chương trình phối hợp ban, ngành chức năng địa phương triển khai trồng 4,5ha ở khoảnh 7, tiểu khu 26 tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền thuộc Khu BTTN Phong Điền. Các giống cây rừng bản địa được hỗ trợ trồng dịp này là lim xanh, trám trắng, xoan đào, sến... Các loại cây này nằm trong danh sách trồng được chọn lọc kỹ lưỡng theo hệ tiêu chuẩn khoa học, nhằm tối ưu khả năng hấp thụ CO2 của cây.

Ông Lê Văn Hướng, Giám đốc Khu BTTN Phong Điền chia sẻ, những năm qua Thừa Thiên Huế đẩy mạnh tuyên truyền về Tết trồng cây, lợi ích to lớn và giá trị lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây gây rừng. Tại khu vực trồng rừng thuộc Chương trình Panasonic có vai trò quan trọng với đời sống của người dân địa phương và là nơi sinh sống của nhiều giống loài động, thực vật quý hiếm đang được giữ gìn, bảo tồn.

Xuyên suốt của Chương trình ngoài triển khai trồng rừng ở Khu BTTN Phong Điền, sẽ có thêm 12 tỉnh, thành trong cả nước, như Cao Bằng, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai... được Panasonic tổ chức các hoạt động tương tác nhằm lan tỏa thông điệp "Sống khỏe góp xanh".

Điểm nhấn của Chương trình là sự kết hợp của Panasonic với các đơn vị, tổ chức trồng rừng uy tín tại Việt Nam, như Bộ TNMT tham gia làm cố vấn và có sự giám sát độc lập của các đơn vị chức năng chuyên môn. Với sự giám sát này nhằm kiểm tra sức khỏe cây định kỳ, báo cáo các thông số sinh trưởng của cây, thu thập tư liệu, hình ảnh của cây tại thực địa và chia sẻ công khai đến cộng đồng.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TNMT nói: "Thông qua chương trình, chúng tôi kỳ vọng có thể truyền cảm hứng về lối sống khỏe mạnh toàn diện và trách nhiệm với môi trường tới đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam".

Ông Marukawa Yoichi, Tổng Giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ, thương hiệu luôn nỗ lực cung cấp giải pháp sức khỏe toàn diện, mang đến cuộc sống khỏe mạnh, tiện nghi cho người dân Việt Nam. Ngoài ra, tập đoàn còn đề xuất giải pháp cho các vấn đề xã hội quan trọng vì sự phát triển bền vững của đất nước. Với sự phối hợp tham gia và nỗ lực của nhiều đơn vị, tổ chức, chương trình "Sống khỏe góp xanh cùng Panasonic" kỳ vọng sẽ đóng góp vào chương trình "Trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh".

Bài, ảnh: Song Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top