ClockThứ Sáu, 30/06/2017 10:26

Phòng trưng bày... cát

TTH - Một bãi biển ở Bỉ đã trở thành phòng trưng bày cát khổng lồ, với nhiều tác phẩm to hơn cả người thật về các siêu anh hùng, nhân vật hoạt hình và cả lâu đài Lọ lem Cinderella...

Một nghệ sĩ bên tác phẩm điêu khắc trên cát tại Liên hoan năm nay. Ảnh: AOL

Là một trong những lễ hội điêu khắc cát lớn nhất thế giới với 7.000 tấn cát, một nhóm gồm 32 nghệ sĩ đã dành 5 tuần để tạo ra 150 tác phẩm cho Liên hoan điêu khắc cát Ostend đang diễn ra và kéo dài cho đến tháng 9 tới.

Nhiều nghệ sĩ điêu khắc trên các vật liệu khác, như gỗ hoặc đá cẩm thạch, cho rằng tạo ra các tác phẩm điêu khắc bằng cát rất khó, vì chúng rất mong manh, dễ đổ, vỡ.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Reuters, NDTV & ABCNews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai thác cát “chui” ở thượng nguồn sông Bồ

Cát bồi ven sông Bồ qua địa bàn xã Hồng Hạ (huyện A Lưới) bị khai thác “chui” nhiều điểm, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, nguy cơ sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đất sản xuất của người dân. Trong khi chính quyền địa phương bảo rằng khó xử lý vì các đối tượng khai thác nhỏ lẻ, vào ban đêm.

Khai thác cát “chui” ở thượng nguồn sông Bồ
Phục hồi rừng bản địa trên cát

Gần một tháng qua, người dân xã Phong Chương, huyện Phong Điền đồng loạt ra quân trồng rừng bản địa phục hồi môi trường.

Phục hồi rừng bản địa trên cát

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top