ClockThứ Sáu, 03/03/2023 06:37
Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

TTH - 64 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (3/3/1959 - 3/3/2023), với chức năng, nhiệm vụ làm nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (BGQG), lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử và xây đắp nên truyền thống vẻ vang, được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Phát huy truyền thống ấy, nhiều năm qua BĐBP Thừa Thiên Huế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Nhân dân tin yêu.

Tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” và trao nhà "Đại đoàn kết"Ký kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2023Xây dựng "Mái ấm cho người nghèo biên giới"

leftcenterrightdel

Trên đường tuần tra

Giữ vững an ninh khu vực biên giới

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, TUV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, lực lượng BĐBP tỉnh luôn bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, kịp thời xử lý các tình huống, nhất là ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và các đợt thiên tai, bão lũ.

Năm 2022, trên tuyến biên giới đất liền, các đơn vị thường xuyên tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, làm tốt công tác nắm tình hình, thu thập được gần 300 nguồn tin, tổ chức xác minh, xử lý đạt 100%. Hệ thống dấu hiệu đường biên, mốc quốc giới được giữ vững nguyên trạng. Trên tuyến biển, Hải đội 2 và 6 đồn biên phòng phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý nhiều vụ tàu thuyền vi phạm pháp luật, giữ vững chủ quyền cùng các nguồn lợi quốc gia trên biển.

Các đơn vị trong BĐBP tỉnh tổ chức tuần tra biên giới được 68 đợt/548 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia; tổ chức tuần tra bờ biển 800 đợt/3.761 CBCS; kiểm soát được 16.324 lượt phương tiện/70.743 lượt lao động. Trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh, BĐBP tỉnh đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện hiệu quả thủ tục biên phòng theo cơ chế một cửa quốc gia; rút ngắn thời gian làm thủ tục, thúc đẩy lưu thông biên giới, phục vụ đắc lực công cuộc giao lưu phát triển kinh tế với hai tỉnh Salavan và Sê Kông của nước bạn Lào.

“Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và phát huy vai trò chủ trì, duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, BĐBP tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG. Các đơn vị trong BĐBP tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát đúng; kịp thời triển khai các chủ trương, đối sách đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu hoạt động của bọn phản động, giữ ổn định an ninh quốc gia ở khu vực biên giới, không để bị động, bất ngờ” - Đại tá Nguyễn Xuân Hòa nhấn mạnh.

CBCS không quản ngại vất vả, hy sinh, thể hiện tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Trong năm 2022, BĐBP tỉnh chủ trì phát hiện, bắt giữ, xử lý 51 vụ/85 đối tượng/1 công ty; khởi tố 3 vụ án, xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 650 triệu đồng; phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 78 vụ/156 đối tượng. Riêng đấu tranh với tội phạm về ma túy, BĐBP tỉnh đã khởi tố 3 vụ/13 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật hơn 5.000 gam ma túy các loại Ketamin, Methamphetamine…, góp phần giữ vững trật tự an toàn, an ninh khu vực biên giới.

Bảo vệ vững chắc bình yên biên cương

BĐBP tỉnh luôn quán triệt và thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng. Xây dựng được tình cảm, đoàn kết gắn bó với bạn, chính là cách xây dựng, bảo vệ vững chắc bình yên biên cương. Những năm qua, lực lượng BĐBP tỉnh vượt qua vất vả, gian nan, trở ngại về đường sá, thời tiết khắc nghiệt, giúp người dân các bản Lào dọc biên giới huyện A Lưới xây dựng hàng trăm ngôi nhà, nhiều cây cầu, trường học. Mồ hôi, tâm huyết, tình cảm của BĐBP Việt Nam là “vật liệu” đặc biệt, đã xây dựng được “thành trì” tình cảm vững chắc. Tình cảm đó tiếp tục được bồi đắp không ngừng. 

Năm 2022, BĐBP tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức hiệu quả các hoạt động đối ngoại biên phòng như: Phục vụ Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức các hoạt động giao lưu sĩ quan biên phòng trẻ, với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Bộ Quốc phòng Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế; xây dựng hoàn chỉnh và bàn giao công trình cấp nước cho Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, Lào (trị giá hơn 2,1 tỷ đồng do UBND tỉnh hỗ trợ); tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tuyến biên giới đất liền trao tặng gần 1.500 suất quà, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng cho lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân các bản tiếp giáp 2 tỉnh Salavan và Sê Kông. Bộ Chỉ huy và các đồn biên phòng tuyến biên giới đất liền tổ chức thăm, tặng 120 suất quà, tổng trị giá khoảng 65 triệu đồng cho bạn.

Đồng thời, lực lượng BĐBP tỉnh luôn tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới. 13 “Cán bộ tăng cường xã quân hàm xanh” hiện giữ các vị trí chủ chốt tại các xã biên giới đặc biệt khó khăn và 224 đảng viên ở các đồn biên phòng, phụ trách 1.096 hộ gia đình ở khu vực biên giới, đã phát huy vai trò, hiệu quả trong việc giúp địa phương và người dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Trong sự đổi thay tươi sáng trên những bản làng biên giới, có đóng góp quan trọng của lực lượng BĐBP.

Theo Đại tá Phạm Tùng Lâm, Chính ủy BĐBP tỉnh, vừa tiến hành bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới, tấn công các loại tội phạm vừa tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở cơ sở, lực lượng BĐBP tỉnh luôn thể hiện rõ vai trò là một đội quân chiến đấu, đội quân công tác vững vàng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Những năm gần đây, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”: Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh BGQG và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, nổi bật trên mọi nhiệm vụ, mọi địa bàn. Năm 2022, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 46 tập thể và 78 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ.


Bài, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều thách thức trong việc quản lý phát thải y tế ở châu Á

Trên toàn cầu, lĩnh vực y tế chịu trách nhiệm cho khoảng 5% tổng lượng khí thải carbon – cao hơn cả ngành hàng không và vận chuyển. Nếu không được giải quyết, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) dự báo đến năm 2050, lượng khí thải carbon từ lĩnh vực này có thể tăng gấp 3 lần, trong đó một phần lớn bắt nguồn từ châu Á.

Nhiều thách thức trong việc quản lý phát thải y tế ở châu Á
Phối hợp quản lý, khai thác di tích Hải Vân Quan

Chiều 10/9, tại di tích Hải Vân quan, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi làm việc về công tác phối hợp quản lý, khai thác và phát huy giá trị di tích quốc gia Hải Vân Quan.

Phối hợp quản lý, khai thác di tích Hải Vân Quan
Lãnh đạo lập pháp G7 nhất trí tiếp tục quản lý trí tuệ nhân tạo

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh vừa bế mạc vào cuối tuần qua ở Italy, các đại diện từ Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí tiếp tục quản lý trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó nhấn mạnh các cơ quan lập pháp có vị trí quan trọng trong việc định hướng phát triển AI và đảm bảo an ninh mạng trong tương lai.

Lãnh đạo lập pháp G7 nhất trí tiếp tục quản lý trí tuệ nhân tạo
Tháo nhiều điểm nghẽn trong quản lý đất đai - Kỳ 2: “Dẹp” bất động sản ảo và “cởi trói” cho đất nông nghiệp

Luật Đất đai 2024 và Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) sửa đổi lần này có nhiều điểm mới kỳ vọng sẽ xóa những khoảng trống về đầu tư kinh doanh theo phương thức đầu cơ trục lợi... của thị trường BĐS; cũng như nhiều cá nhân, doanh nghiệp hào hứng khi những hạn chế của đất nông nghiệp lâu nay được “cởi trói”.

Tháo nhiều điểm nghẽn trong quản lý đất đai - Kỳ 2 “Dẹp” bất động sản ảo và “cởi trói” cho đất nông nghiệp

TIN MỚI

Return to top