ClockThứ Tư, 23/07/2014 11:14

Quảng Điền: Thuỷ sản nước lợ được mùa, được giá

TTH - Những ngày này, người dân các xã vùng đầm phá huyện Quảng Điền đang tiến hành thu dặm những diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ. Tuy chỉ mới tiến hành thu nhưng hiệu quả kinh tế mang lại khá cao khiến ngư dân rất phấn khởi.

Tại thôn Mai Dương, thôn có diện tích cũng như số hộ nuôi trồng thủy sản nhiều nhất của xã Quảng Phước, ngoài tiến hành thu tỉa những diện tích thuỷ sản đã thả nuôi, nhiều hộ còn bắt đầu thả thêm lứa cua mới để tăng thêm nguồn thu trước mùa mưa bão. Toàn thôn có 120 hộ nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là mô hình nuôi xen ghép tôm, cua, cá kình, cá dìa. Ông Hoàng Đình Lưa (thôn Mai Dương) cho biết: Trong vụ nuôi trồng năm nay, gia đình tôi thả 1.000 con cá kình, 500 con cá đối, 50.000 tôm, 5.000 con cua giống. Mỗi ngày gia đình thu được từ 500 ngàn đến 700 ngàn đồng tôm, cua, cá các loại. So với những vụ nuôi trước, vụ nuôi năm nay thu hoạch khá hơn. Tuy đầu vụ gia đình có 1 hồ bị nhiễm bệnh đốm trắng, nhưng sau khi được hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ bằng cách đóng cống và xử lý Chlorin với liều lượng 10ppm và 30ppm, sục khí tăng lượng ôxy nên thiệt hại về kinh tế không đáng kể.

Người dân thu hoạch thủy sản
Tại xã Quảng Phước đến thời điểm này, người dân đã tiến hành thu hoạch được 20 tấn tôm sú; 30 tấn cua; 39 tấn cá kình; 12 tấn tôm rảo; 0,7 tấn cá dìa. Với giá bán hiện nay, bình quân 1kg tôm sú loại 40 con có giá 170.000 đồng; cua có giá 180.000 đ/kg; cá dìa: 140.000 đ/kg; tôm rảo: 140.000đ/kg đã mang lại nguồn thu khá lớn cho nhiều hộ nuôi trồng thuỷ sản trong xã.
 
 
Theo thống kê của phòng NN và PTNT huyện Quảng Điền, đến nay toàn huyện đã thu hoạch được 89 tấn tôm sú; 53 tấn cua; 4,4 tấn cá dìa; 62 tấn cá kình; 24 tấn tôm rảo; 50 tấn tôm chân trắng. Phần lớn các loại thủy sản đều được giá, dao động trong khoảng 150 ngàn đến 170 nghìn đồng/kg.
Cũng như Quảng Phước, nhiều địa phương có thế mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản như Quảng Công, Quảng Ngạn, thị trấn Sịa, người dân cũng phấn khởi khi vụ nuôi trồng thủy sản năm nay vừa được mùa, vừa được giá. Ông Hồ Đăng Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sịa cho biết: “Toàn thị trấn có 58ha nuôi trồng thuỷ sản, trong đó đã tiến hành thả nuôi 55,8ha. Đến nay, bà con ngư dân đang tiến hành thu tỉa đại trà. Theo đánh giá sơ bộ, vụ nuôi trồng này cơ bản được mùa, sản lượng thu hoạch tôm, cá, cua đạt khá cao. Bên cạnh đó, giá bán các loại thủy sản cũng cao hơn so với vụ nuôi năm trước nên phần lớn các hộ nuôi đều thu lãi khá cao. Trung bình mỗi ha nuôi xen ghép có khả năng lãi từ 30 đến 50 triệu đồng”.
Đi dọc các xã ven phá Tam Giang của huyện Quảng Điền, ngư dân đang tập trung cho công tác thu hoạch những diện tích nuôi trồng thuỷ sản. Nhiều người cho biết, so với vụ nuôi trồng năm ngoái, vụ nuôi trồng năm nay các đối tượng nuôi đều sinh trưởng và phát triển tốt, sản lượng thu hoạch cao hơn. Cùng với đó, giá cả các loại thuỷ sản cũng cao hơn năm trước nên người dân rất hào hứng.
Vụ nuôi trồng thủy sản năm 2014, bà con ngư dân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quảng Điền đưa vào thả nuôi 635 ha, chủ yếu nuôi xen ghép các đối tượng tôm, cua, cá dìa, cá kình, cá đối. Thời điểm đầu vụ, bà con gặp không ít khó khăn do thời tiết có những diễn biến bất thường. Đặc biệt vào tháng 5 và tháng 6, tình hình nắng nóng kéo dài và chất lượng nước không đảm bảo gây ra dịch bệnh đốm trắng. Cùng với đó, người dân thả nuôi với mật độ dày nên cá chết hàng loạt do thiếu ô xy.
Với sự hỗ trợ kỹ thuật của Phòng NN&PTNN, Trạm khuyến Nông lâm ngư huyện, bà con ngư dân thực hiện các biện pháp tăng sức đề kháng cho các đối tượng thủy sản, tuân thủ quy trình thay nước, đồng thời sử dụng một số chế phẩm nhằm cải thiện môi trường nước. Các địa phương vận động bà con ngư dân tiến hành thu tỉa đối với các hồ nuôi có mật độ quá dày để các đối tượng thủy sản phát triển tốt.
Hiện nay, bà con ngư dân đang đẩy nhanh công tác thu hoạch các diện tích thủy sản nước lợ, đồng thời tranh thủ thả thêm một số đối tượng nuôi có thời gian thu hoạch ngắn nhằm tăng hiệu quả của hoạt động nuôi trồng.
Bài, ảnh: Hoàng Loan
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thu hoạch đến đâu, làm đất gieo cấy vụ hè thu đến đó

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân, ngành nông nghiệp tỉnh yêu cầu các địa phương, người dân khẩn trương làm đất, gieo cấy lúa hè thu đảm bảo kịp thời ứng phó mưa lũ có thể đến sớm trong điều kiện biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường.

Thu hoạch đến đâu, làm đất gieo cấy vụ hè thu đến đó
Tay đào, tay xoài

Rẽ vào con đường nhỏ gần chợ thị trấn A Lưới, khu vườn của ông Đào Trọng Ninh khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ít ai biết được có cơ ngơi như ngày hôm nay là hành trình hơn 20 năm gắn bó gieo mầm xanh trên vùng đất này.

Tay đào, tay xoài
Khắc phục hậu quả giông, lốc làm gần 1.300 ha lúa ngã, đổ

Các địa phương đã kiểm tra hiện trường, tổ chức nắm tình hình, thống kê thiệt hại để có phương án khắc phục hậu quả do giông lốc và hướng dẫn người dân có diện tích lúa bị đổ ngã thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiệt hại.

Khắc phục hậu quả giông, lốc làm gần 1 300 ha lúa ngã, đổ
Lúa đông xuân được mùa, được giá

Năng suất lúa đông xuân ước đạt 67,5 tạ/ha, tăng 1,7 tạ so với vụ đông xuân trước được xem là vụ mùa đạt năng suất cao nhất từ trước đến nay.

Lúa đông xuân được mùa, được giá

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top