Thể thao

Quyết tâm bảo vệ thành quả

ClockThứ Sáu, 22/03/2013 14:48
TTH - Để chuẩn bị tốt cho cuộc tranh tài lần này, Phú Lộc đã chọn ra 10 VĐV nam, nữ xuất sắc nhất cũng như lên kế hoạch tập luyện cho các VĐV từ đầu tháng 2.

Với việc áp dụng chế độ dinh dưỡng mới cộng thêm những quan tâm đến từ phía lãnh đạo huyện, các VĐV tỏ ra háo hức và đầy quyết tâm trong những ngày tập luyện vừa qua. Chưa hết, để động viên, khuyến khích quết tâm thi đấu, Phú Lộc quyết định thưởng thêm cho các VĐV đạt thứ hạng cao tại giải lần này. Về mục tiêu, với thế mạnh ở nội dung nữ khi có dàn VĐV đồng đều chuyên môn, ông Tuân tỏ ra tự tin sẽ bảo vệ thành công vị trí nhất đồng đội nữ. Ông Tuân cũng khá cẩn trọng khi cho rằng, năm nay hứa hẹn sẽ có những cuộc soán ngôi thú vị ở ngôi vô địch toàn đoàn. Trong đó đáng chú ý là sự bứt phá của thị xã Hương Thủy - đơn vị đã và đang chứng tỏ được sức mạnh trên đường chạy trong những năm gần đây.

Phú Lộc tự tin bảo vệ thành công vị trí nhất đồng đội nữ

Những mùa giải trước, thế mạnh của Phú Vang nằm ở nội dung cá nhân nam. Tuy nhiên tại giải lần này, thế mạnh đảo chiều khi hy vọng vào những nội dung trên đường chạy nữ. Theo ông Nguyễn Lương Dũng, Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện, giải việt dã cấp huyện vừa kết thúc vào ngày 21-3 chính là bước đệm để 10 VĐV nam, nữ xuất sắc nhất chuẩn bị cho giải việt dã toàn tỉnh lần này. Với việc đã tập luyện từ tuyến cơ sở, hy vọng Phú Vang sẽ bảo vệ được vị trí nhì đồng đội nữ đã đạt được ở mùa giải trước, còn ở nội dung đồng đội nam thì “hên xui”.

Tại giải việt dã lần thứ XXI, Phú Vang thứ đứng 3 toàn đoàn, thứ nhì đồng đội nữ và thứ 4 đồng đội nam. So với một số đơn vị bạn, vị thứ này chưa thực sự cao. Ông Dũng cho biết: những năm qua Phú Vang vẫn rất quyết tâm cải thiện vị trí tại giải Việt dã toàn tỉnh. Ở nội dung nữ, dù không đứng trên bục cao nhất nhưng vị trí nhì đồng đội nữ cũng phần nào nói lên được những cố gắng, tiến bộ của Phú Vang nói chung và các VĐV nữ nói riêng. Về phía VĐV nam, bên cạnh việc tạo cơ hội để các VĐV được thi đấu dưới màu cờ sắc áo của tỉnh nhà thì giải việt dã lần này cũng là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào TDTT ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Hàn Đăng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, ngày 22/4, Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp với Tổ chức Hue Help tổ chức lớp tập huấn chuyên môn người hướng dẫn tập luyện môn bơi, lặn cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn chuyên môn cho hướng dẫn viên bơi lặn
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Tranh tấm vé Olympic Paris 2024:
Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang

Cùng với Nguyễn Thị Xuân, tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Trang của Thừa Thiên Huế đã có cơ hội để tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 nhưng tiếc là chúng ta chưa thành công.

Cơ hội vẫn còn cho đô vật Nguyễn Thị Mỹ Trang
Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024

Từ mờ sáng 21/4, Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024 do Báo VnExpress phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, được chính thức khởi tranh tại TP Huế thơ mộng.

Lan tỏa Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024
Ra “sông lớn” với thầy nội

Không phải ngẫu nhiên mà ông Hoàng Anh Tuấn được chọn mặt để “gửi khó”, dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau khi HLV Troussier bị cắt hợp đồng. Ông thầy người Khánh Hòa từng đưa đội U20 Việt Nam lần đầu tiên vào đến Vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Năm 2023, ông Tuấn cũng giúp đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á.

Ra “sông lớn” với thầy nội
Return to top