ClockThứ Năm, 28/05/2015 18:03

Sẽ có 33 điểm thi và 650 cán bộ coi thi

TTH.VN - Chiều 28/5, ông Lê Văn Anh, Phó Giám đốc Đại học (ĐH) Huế cho biết, kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi quốc gia số 26 do ĐH Huế chủ trì dành cho thí sinh 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ được bố trí tại 33 điểm thi với 700 phòng thi.

ĐH Huế sẽ không sử dụng các trường tiểu học mà chỉ sử dụng các trường THPT, CĐ, ĐH, TCCN trên địa bàn TP.Huế. Ngoài ra sẽ có một số điểm thi lân cận ở thị xã Hương Thủy, Hương Trà và huyện Phú Vang.

Sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi hướng dẫn thí sinh tại kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 vào Đại học Huế

Về cán bộ coi thi, sẽ có 550 cán bộ ĐH Huế và sinh viên năm cuối các trường ĐH thành viên ĐH Huế. ĐH Huế sẽ mời thêm 100 cán bộ của các trường THPT coi thi. Về chấm thi, ngoài các cán bộ của ĐH Huế và một số trường THPT trên địa bàn tỉnh còn có thêm 14 giáo viên của hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình sẽ tham gia chấm thi.

Năm nay, cụm thi quốc gia số 26 do ĐH Huế chủ trì có 27.795 hồ sơ đăng ký. Trong đó, Thừa Thiên Huế có 12.567 hồ sơ, Quảng Bình có 7.633 hồ sơ, Quảng Trị có 7.587 hồ sơ. Môn toán có số thí sinh đăng ký dự thi theo môn nhiều nhất với 25.792 thí sinh. Môn ngữ văn có 24.789 thí sinh, ngoại ngữ có 22.166 thí sinh. Môn lịch sử có thí sinh đăng ký ít nhất với 5.850 thí sinh.

Hiện ĐH Huế đã nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và 8 hồ sơ của các thí sinh trước đây thi ĐH trượt của 3 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Gia Lai và Đà Nẵng.

Ngọc Hà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA

Ngày 26/4, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã phối hợp với Quỹ học bổng AMA trao 20 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển khóa tuyển sinh năm học 2023 -2024.

20 sinh viên sư phạm nhận học bổng AMA
"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Return to top