Thế giới
Hội nghị thượng đỉnh về chuẩn bị cho đại dịch toàn cầu:

Singapore đóng góp 15 triệu USD phát triển vaccine phòng bệnh truyền nhiễm

ClockThứ Tư, 09/03/2022 10:31
TTH.VN - Singapore sẽ đóng góp tổng cộng 15 triệu USD trong 5 năm tới cho Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI), một quan hệ đối tác toàn cầu nhằm thúc đẩy sự phát triển của các loại vaccine phòng ngừa những bệnh truyền nhiễm mới nổi.

CEPI đặt mục tiêu phát triển vaccine mới trong 100 ngàyCần nỗ lực hơn, chuẩn bị tốt hơn khi một đại dịch khác có thể sẽ xảy ra

Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược Pfizer/BioNTech. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tuyên bố này vừa được Bộ trưởng Y tế Singapore, ông Ong Ye Kung đưa ra vào ngày 9/3, tại Hội nghị thượng đỉnh về chuẩn bị cho đại dịch toàn cầu.

Ông Ong Ye Kung cho hay: “Hơn 2 năm xảy ra đại dịch, thế giới vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của COVID-19... Mặc dù diễn biến của đại dịch trong tương lai vẫn tiếp tục không chắc chắn, nhưng điều mà chúng ta chắc chắn là chúng ta cần một phản ứng phối hợp, đa phương đối với một cuộc khủng hoảng có quy mô toàn cầu và lan rộng như vậy”.

Được biết, Hội nghị thượng đỉnh về chuẩn bị cho đại dịch toàn cầu do CEPI và Chính phủ Vương quốc Anh đồng tổ chức. Theo trang web của CEPI, hội nghị thượng đỉnh lần này quy tụ các nhà lãnh đạo để ủng hộ kế hoạch trị giá 3,5 tỷ USD của CEPI, và tìm cách ứng phó với dịch bệnh truyền nhiễm tiếp theo bằng cách sản xuất các loại vaccine an toàn, hiệu quả trong vòng 100 ngày.

Trong bài phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh, Bộ trưởng Y tế Singapore cho rằng, việc đầu tư vào khả năng sẵn sàng đối phó với đại dịch xuyên quốc gia trên toàn cầu là một điều “có ý nghĩa”. Trong đó, một lĩnh vực quan trọng của việc chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch là phát triển và sản xuất vaccine, và đây là một điểm mà CEPI đóng "vai trò không thể thiếu trong kiến ​​trúc y tế toàn cầu".

“Các vấn đề xuyên quốc gia như nghiên cứu và phát triển, mở rộng năng lực và năng suất sản xuất và phân phối vaccine đòi hỏi phải tăng cường tài chính và hành động tập thể”, ông Ong Ye Kung nói thêm.

Cụ thể, 15 triệu USD sẽ được dành cho việc "hỗ trợ các mục tiêu" được đề ra trong chiến lược CEPI 2.0. Theo CEPI, chiến lược 2.0 nhằm chuẩn bị cho các mối đe dọa về đại dịch và dịch bệnh đã được biết đến, thông qua việc phát triển các loại vaccine và sinh phẩm, dựa trên những kết quả đạt được về COVID-19 và chuyển đổi cách ứng phó với mối đe dọa gây bệnh mới tiếp theo.

Bên cạnh khoản đóng góp trị giá 15 triệu USD, Singapore cũng "coi trọng và hoan nghênh các hoạt động trao đổi và hợp tác kỹ thuật với CEPI", ông Ong Ye Kung cho biết.

Cũng theo Bộ Y tế Singapore (MOH), đại dịch COVID-19 đã nêu bật “tình trạng thiếu đầu tư kéo dài trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch. Sự đóng góp từ Singapore sẽ hướng tới sứ mệnh của CEPI là tăng tốc việc phát triển vaccine phòng ngừa các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi, đồng thời cho phép sự tiếp cận công bằng với các loại vaccine này”.

Qua đó, ông Ong Ye Kung kêu gọi tất cả các quốc gia đóng góp “hướng tới mục tiêu chung là một hệ thống y tế toàn cầu được củng cố. Đại dịch COVID-19 một lần nữa nhắc nhở chúng ta về sự liên kết với nhau... Tất cả các quốc gia, lớn hay nhỏ, đều có trách nhiệm cùng nhau khắc phục tình trạng thiếu đầu tư kéo dài trong việc chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch”.

Thanh Ngân (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Nặng lòng với nghiệp diễn

Với nhiều nghệ sĩ, việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và với nghệ sĩ trẻ danh hiệu ấy trở nên cao quý, thiêng liêng hơn trong hành trình chinh phục, cống hiến, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nặng lòng với nghiệp diễn
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Return to top