ClockThứ Tư, 08/12/2021 17:56

Tầm soát COVID-19 trên diện rộng, Lăng Cô phát hiện 69 F0

TTH.VN - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc), ông Trần Đình Vui cho hay, Tổ phản ứng nhanh tầm soát cho 2.340 đối tượng trên 9 tổ dân phố, Qua đó đã phát hiện 69 F0, đồng thời tiến hành truy vết 136 F1, 207 F2.

Các F0 phát hiện trong đợt tầm soát này được chuyển đi thu dung, điều trị 

Đặc biệt, tại Tổ dân phố An Cư Tây qua tầm soát phát hiện 41 F0, truy vết được 83 F1, 138 F2; Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị trấn đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, phong tỏa Tổ dân phố An Cư Tây ở cấp độ 4, với 250 hộ dân trong ngày 7/12.

Theo ông Trần Đình Vui, qua công tác truy vết các yếu tố dịch tễ đối với 69 F0 mới phát hiện và công bố, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thị trấn nhận thấy phần lớn những F0 đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến công nhân Nhà máy BilionMax, xã Lộc Tiến và Chợ Cầu Hai. Vì thế, dấu hiệu về nguồn lây có thể tại các điểm này.

Bác sĩ Phạm Văn Lợi, Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Lăng Cô cho biết thêm, đối với các F0 phát hiện qua tầm soát, Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thị trấn đã báo cáo Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 huyện; đồng thời, phối hợp với Trung tâm y tế chuyển thu dung, điều trị theo quy định. Riêng đối với F1 qua truy vết, Tổ phản ứng nhanh, Tổ phòng chống dịch cộng đồng, Trạm Y tế Lăng Cô tiến hành cách ly tại nhà.

Để chuẩn bị cho kịch bản tiến đến chăm sóc F0 không triệu chứng tại nhà, địa phương trang cấp thiết bị, vật tư và tập huấn kỹ lưỡng các quy trình y tế cho lực lượng tổ phản ứng nhanh, tổ y tế lưu động, tổ phòng chống dịch cộng đồng và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Sẵn sàng kích hoạt Tổ y tế lưu động với chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời. Tổ y tế lưu động cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn.

Hiện, Lăng Cô tiếp tục huy động các nguồn lực triển khai thực hiện đợt cao điểm thứ 2 tầm soát trên diện rộng. Cùng đó, vận động các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn tự mua sắm và thực hiện test nhanh tại nhà.

*Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện A Lưới trao quà cho các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn huyện từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Trao quà cho các hộ dân khó khăn 

Có 160 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách tại các xã Trung Sơn, Quảng Nhâm, A Ngo, Hồng Thái, Sơn Thủy và Hương Nguyên được nhận quà hỗ trợ; mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Riêng tại xã Hồng Hạ, 72 hộ gia đình được nhận quà hỗ trợ trong chiều 7/12. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là 116 triệu đồng.

Trước đó, UBMTTQ Việt Nam huyện A Lưới đã trích 5 triệu đồng từ nguồn quỹ Vì người nghèo hỗ trợ đột xuất cho 2 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo thuộc diện hộ nghèo (2 triệu đồng/suất) và 1 trường hợp bị tàn tật bẩm sinh thuộc diện hộ chính sách (1 triệu đồng/suất) ở xã Hồng Hạ.

Tin, ảnh: Bá Trí-Hữu Phúc

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép

Chiều tối ngày 23/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phát hiện 1 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hành nghề giã cào trái phép tại vùng biển ven bờ thuộc huyện Phú Lộc và đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ người cùng phương tiện để xử lý theo quy định.

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép
Thêm nhiều hoạt động hút khách đến vịnh đẹp Lăng Cô

Tháng 5/2024, vịnh Lăng Cô vừa tròn 15 năm gia nhập Câu lạc bộ những vịnh đẹp thế giới. Dịp đặc biệt này, có rất nhiều trải nghiệm thú vị ý nghĩa để khách đến vịnh đẹp Lăng Cô, từ đó thêm yêu điểm đến này.

Thêm nhiều hoạt động hút khách đến vịnh đẹp Lăng Cô
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Return to top