ClockThứ Sáu, 25/12/2020 12:56

Tặng 200 suất quà cho Nhân dân giáp biên nước bạn Lào

TTH.VN - Ngày 25/12, tại cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hơn 200 xuất quà cho nhân dân bản Ka Lô và bản Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào.

Tặng nhu yếu phẩm cho người dân và lực lượng vũ trang nước bạn LàoTặng trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho Sở An ninh 2 tỉnh nước bạn LàoThăm, chúc Tết lực lượng vũ trang và Nhân dân Lào

Đại diện Bộ chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho lực lượng vũ trang Lào

Tại buổi trao tặng quà, Thượng tá Phạm Tùng Lâm, Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh thay mặt đoàn công tác gửi lời thăm hỏi đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân hai bản Ka Lô và Sê Sáp, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào và trao hơn 200 suất quà mỗi xuất gồm: 20kg gạo, mì tôm, quần áo và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng.

Tiếp nhận món quà từ đoàn công tác, ông Kê Oi, trưởng bản Ka Lô xúc động chia sẻ: “Mưa lũ kéo dài trong thời gian qua đã gây ra thiệt hại nặng nề, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, diện tích hoa màu, cây trồng cũng bị đổ gãy, đất vùi lấp, nên đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn… Thay mặt nhân dân bản cảm ơn BĐBP Thừa Thiên Huế mà đặc biệt là đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã luôn quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời để người dân ổn định cuộc sống trong thời gian qua”.

Dịp này, đoàn công tác cũng đã trao 20 suất quà cho Đại đội bảo vệ biên giới 531 và Đồn công an Tà Vàng. Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt cũng đã phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 cho lực lượng vũ trang và Nhân dân giáp biên của nước bạn Lào.

                                                                     Tin, ảnh: Võ Tiến

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động

Trong khuôn khổ hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, ngày 24/4, đại diện lãnh đạo tỉnh, Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đi thăm, tặng quà cho các trường hợp bị tai nạn lao động, thân nhân người tử nạn do tai nạn lao động và khởi công xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Thăm, tặng quà cho các trường hợp khó khăn bị tai nạn lao động
Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép

Chiều tối ngày 23/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã phát hiện 1 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi hành nghề giã cào trái phép tại vùng biển ven bờ thuộc huyện Phú Lộc và đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ người cùng phương tiện để xử lý theo quy định.

Bắt giữ tàu giã cào hoạt động trái phép
Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Sửa nhà cho hộ nghèo

Ngày 16/4, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền thực hiện sửa chữa nhà cho hộ bà Phạm Thị Thành (sinh năm 1962), trú tại thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền (Phú Lộc), là hộ nghèo trên địa bàn.

Sửa nhà cho hộ nghèo

TIN MỚI

Return to top