ClockThứ Ba, 26/04/2016 20:30

Tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân

TTH - Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Thừa Thiên Huế, chiều 26/4, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các ông: Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo khái quát tình hình công tác dân vận của đảng bộ tỉnh thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh các vấn đề về tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tình hình tôn giáo và sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của cấp ủy Đảng, công tác dân vận chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác dân vận.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thừa Thiên Huế đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục dành sự quan tâm, đổi mới các chương trình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển du lịch; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai lưu ý, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp cần tập trung thực hiện là tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nội dung công tác dân vận của Đảng. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật, về tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân vận của hệ thống chính trị.

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Dân Vận Trung ương Trương Thị Mai; đồng thời hứa sẽ đoàn kết xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, sáng 26/4, bà Trương Thị Mai và đoàn công tác có buổi làm việc với Đảng bộ huyện Nam Đông.

THÁI BÌNH

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai đánh giá cao sự chủ động trong phòng, chống bão lũ của tỉnh

Chiều 1/11, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra trên địa bàn.

Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai đánh giá cao sự chủ động trong phòng, chống bão lũ của tỉnh
Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai thăm Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), sáng 25/7, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai đã tới thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh. Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà.

Trưởng ban Dân vận Trung ương - Trương Thị Mai thăm Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh
Tổng Bí thư cùng Nhân dân dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng nay 16/4 (tức 10/3 âm lịch), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; các vị lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và hàng vạn người dân cùng dâng lễ, dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng tại Khu di tích Lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ).

Tổng Bí thư cùng Nhân dân dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Return to top