ClockThứ Ba, 14/03/2017 20:55

Tăng lượng khách Trung, Hàn đến Thái Lan

TTH - Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan đang gia tăng và có thể sẽ tăng mạnh hơn nữa do căng thẳng gần đây giữa 2 nước Trung Quốc và Hàn Quốc. Ông Ronnarong Chewinsiriamnuai, Chủ tịch Hiệp hội Liên hiệp Du lịch Thái Lan nhận định.

Theo ông Ronnarong, lượng du khách Trung Quốc gần đây đã tăng 15-20% - một tín hiệu rất khả quan. Rõ ràng, khi lượng khách Trung Quốc bị cấm du lịch đến Hàn Quốc bắt đầu từ 15/3 do căng thẳng hiện nay giữa 2 nước sẽ càng thúc đẩy du khách tìm đến Thái Lan.

Năm 2016, Thái Lan đón nhận 8,87 triệu khách du lịch Trung Quốc. Trong năm nay, chính phủ nước này dự kiến ​​sẽ thu hút khoảng 9 triệu du khách đến từ Trung Quốc.

Bảo Nghi (Lược dịch từ CNA, Reuters & Sputnik)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Đánh thức” tiềm năng du lịch

Với tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, địa lý và văn hóa lịch sử, thị xã Hương Trà đang tích cực tìm hướng phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

“Đánh thức” tiềm năng du lịch
Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Return to top