ClockThứ Sáu, 31/03/2017 09:06

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong khám chữa bệnh

TTH - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về một số nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế của tỉnh chiều 30/3. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ; lãnh đạo một số đơn vị, ban, ngành liên quan...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh

Tuy còn những khó khăn nhất nhưng trên địa bàn Thừa Thiên Huế có152 trạm y tế đã được tầng hóa, 93% người dân có thẻ bảo hiểm y tế. Các trạm y tế đều có bác sĩ, cán bộ chuyên trách y học cổ truyền, nữ hộ sinh. Mạng lưới y tế thôn, bản từng bước được củng cố, phát triển và 98% thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động có hiệu quả. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu đã được cung cấp đến tất cả mọi người dân, kể cả khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng biển, ven biển, đầm phá, cửa sông, vạn đò. Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa đã được tiếp cận bình đẳng với dịch y tế cơ bản. Hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe tại cộng đồng đã và đang thu hút người dân vào cuộc tích cực và chủ động hơn...

Mặc dù đã đạt được những thành tựu nhưng mạng lưới y tế cơ sở tỉnh nhà vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân ngày càng cao. Lãnh đạo tỉnh và ngành liên quan đề xuất các bộ, ngành và Chính phủ cần sớm đầu tư kinh phí để xây dựng Thái Y Viện; triển khai dự án Bệnh viện Tâm thần khu vực miền Trung; đầu tư thêm trang thiết bị máy móc cho cơ sở 2 Bệnh viện TW Huế và Trung tâm Ung Bướu; tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách để Trường đại học Y Dược Huế thực hiện tốt hơn nữa vai trò đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực về y tế cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Các bên tham dự cũng đã đề xuất thành lập Đại học Du lịch, nâng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia; nâng Trường cao đẳng Công nghiệp Thừa Thiên Huế thành Đại học Công nghiệp Huế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những kết quả đã đạt được của tỉnh trong lĩnh vực y tế thời gian qua; đồng thời chỉ đạo, các bộ, ngành cần ưu tiên để sớm đầu tư Bệnh viện Tâm thần khu vực miền Trung. Tuy nhiên, những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần nêu thật cụ thể, chi tiết.  Cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong khám, chữa bệnh. Các trường đại học phải tự chủ về chuyên môn, đổi mới cơ chế, xóa tình trạng bao cấp, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo kết nối nguồn lực để phát triển. Đó cũng là cách để các trường tự mình thành lập, phát triển .

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh xác định lại vị trí của y tế cơ sở để đội ngũ này phát huy vai trò một cách hiệu quả; các đơn vị, địa phương phải phát huy trách nhiệm của mình để người dân tham gia bảo hiểm y tế; phải làm cho người dân hiểu rõ lợi ích của việc mua bảo hiểm y tế trong việc khám, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe cho từng người dân trên địa bàn. Cần có sự liên thông giữa các ngành liên quan trong việc cập nhật thông tin, quản lý dữ liệu của người dân...

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Trạm Y tế xã Phú Thanh, huyện Phú Vang.

Trạm Y tế xã Phú Thanh là 1 trong 2 đơn vị của huyện Phú Vang triển khai mô hình bác sĩ gia đình từ cuối năm 2014. Việc thực hiện  triển khai phần mềm trong công tác khám chữa bệnh, ứng dụng phần mềm quản lý trong chương trình tiêm chủng mở rộng có nhiều kết quả tốt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đi thăm thực tế và đánh giá cao những kết quả Trạm Y tế xã Phú Thanh nói riêng và ngành y tế huyện Phú Vang nói chung đạt được, xem đó là tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu lâu dài trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn. Ghi nhận những kiến nghị của cơ sở, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chính quyền địa phương và ngành y tế huyện cần tăng cường năng lực cho y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, khám chữa bệnh cho người dân ở bất kỳ cơ sở y tế nào chứ không nhất thiết phải theo tuyến, làm tốt công tác y tế dự phòng cũng như tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hơn chất lượng khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến… 

Tin, ảnh: ANH PHONG - ĐĂNG VIỆT

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top