ClockThứ Ba, 06/09/2022 07:00

Tạo mọi điều kiện tốt nhất trong dạy và học

TTH - Ưu tiên phân bổ nguồn vốn; khuyến khích phát triển nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT); linh hoạt trong tuyên dương, khen thưởng; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất có trọng điểm… là những quan tâm của TX. Hương Thủy dành cho 2 trường THPT trên địa bàn, dù không nằm trong phân cấp quản lý

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới ở Hương Thủy

Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Ngọc Sơn (giữa) trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2022 - 2023 ở Trường THPT Phú Bài

Ngoài đầu tư của tỉnh, của Sở Giáo dục & Đào tạo, thời gian qua, Trường THPT Phú Bài và Trường THPT Hương Thủy luôn nhận được sự quan tâm của TX. Hương Thủy cả về xây dựng cơ sở vật chất lẫn công tác khuyến học, khuyến tài. Nói như Bí thư Thị ủy Lê Ngọc Sơn: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, tất cả đều vì con em nên không phân chia trường này do cấp nào quản lý. Mục tiêu của thị xã là tạo điều kiện tốt nhất trong dạy và học cho học sinh, giáo viên trên địa bàn”.

Tiền thân là Trường phổ thông cấp 2 - 3 Phú Bài, trải qua 30 năm hình thành, phát triển, thầy và trò Trường THPT Phú Bài đã gặt hái được nhiều thành quả nổi bật. Bên cạnh dấu ấn ở năm học 2016 – 2017 khi lần đầu tiên đội tuyển học sinh giỏi của trường đạt giải ở tất cả các môn dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh với 5 giải nhì, 11 giải ba và 21 giải khuyến khích, thì mỗi năm, học sinh của trường cũng khẳng định vị thế tại các cuộc thi sáng tạo KHKT, giải toán trên máy tính, thi tiếng Anh trên mạng, các cuộc thi thể thao... Từ những kết quả nổi bật trong công tác dạy và học, trường nhiều lần được Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thầy giáo Hoàng Minh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, gần đây nhất là năm học 2021-2022, Trường THPT Phú Bài có tỷ lệ học học sinh khá, giỏi chiếm hơn 92%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 99,8%, trong có 1 học sinh thủ khoa khối C03, 1 học sinh có điểm 10 môn ngữ văn, 1 điểm 10 môn lịch sử, 1 điểm 10 môn giáo dục công dân. Ngoài ra, học sinh của trường cũng giành được nhiều giải cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, nổi bật là giải nhì cuộc thi KHKT quốc gia vừa qua.

Theo thầy Hoàng Minh, có được những kết quả trên, ngoài những quan tâm của tỉnh, của sở thì những đầu tư của thị xã đã tạo điều kiện và động lực để tập thể nhà trường tiếp tục phấn đấu. Điển hình là thị xã đã phê duyệt 6 tỷ đồng để xây thêm dãy nhà 8 phòng học; hỗ trợ sơn sửa các dãy phòng đã xuống cấp; nghiên cứu để linh hoạt trong khen thưởng, động viên giáo viên đạt thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu; thường xuyên khuyến khích lan tỏa phong trào nghiên cứu KHKT…

“Đây chính là nguồn động viên rất thiết thực, giúp tập thể nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong dạy và học, qua đó, duy trì bền vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, tạo nền tảng để trở thành trường trọng điểm của tỉnh và hướng đến xây dựng trường trọng điểm quốc gia trong thời gian tới”, thầy Minh chia sẻ.

Khác với Trường THPT Phú Bài, Trường THPT Hương Thủy có đặc thù là đầu vào tương đối thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh. Dẫu vậy, từ năm học 2018-2019 trở đi, học sinh tốt nghiệp của THPT Hương Thủy luôn nằm trong tốp đầu toàn tỉnh với tỷ lệ hơn 98%.

“Riêng ở năm học 2021-2022, trường đạt 2 giải nhì KHKT cấp tỉnh, 1 đề tài đang tham gia cuộc thi nghiên cứu sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng toàn quốc; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,8%, trong đó có 1 học sinh đạt điểm 10 môn giáo dục công dân, 16 học sinh đạt 28 - 29 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT”, Hiệu trưởng Võ Thị Hải Lê thông tin.

Theo cô Hải Lê, có được kết quả trên là nhờ vào những phấn đấu của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên và sự quan tâm, đầu tư của thị xã, như: đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng sân bóng đá trên 2 tỷ đồng để tạo nơi rèn luyện thể lực, sân chơi bổ ích cho học sinh; sửa sang tường rào, lát gạch sân trường… Đề nghị các phòng, ban liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho giáo viên, học sinh trong dạy và học; linh hoạt trong tuyên dương, khen thưởng…

Về tổng quan chung, hiện trên địa bàn TX. Hương Thủy có 38/40 trường đạt chuẩn quốc gia với cơ sở vật chất – như đánh giá của lãnh đạo tỉnh - không thua kém trường học của một số tỉnh, thành lớn trên cả nước. Điều này đã tác động tích cực đến chất lượng giáo dục Hương Thủy thời gian qua khi tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt trên 98%, THPT đạt trên 99%, thường xuyên đạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh và quốc gia...

Theo lộ trình, đến năm 2025, Hương Thủy có 40/40 trường đạt chuẩn quốc gia. Và với những quan tâm, đầu tư của thị xã không kể trong hay ngoài phân cấp quản lý, nhiều khả năng địa phương này sẽ tạo nên bước đột phá khi hoàn thành mục tiêu nói trên sớm hơn kế hoạch.

Bài, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào

TIN MỚI

Return to top