ClockThứ Tư, 29/05/2019 15:18

Tập trung phản ánh đợt sinh hoạt chính trị liên quan đến Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTH.VN - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn lưu ý như vậy tại hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2019 diễn ra chiều 29/5.

Báo chí tuyên truyền về công tác xây dựng ĐảngĐảm bảo quyền lợi học sinh sống trong vùng giải phóng mặt bằng kinh thành HuếTiếp tục tuyên truyền những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh...

Trao đổi tại hội nghị giao ban báo chí 

Đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại hội nghị cho thấy, báo chí đã bám sát các vấn đề, sự kiện nổi bật của tỉnh để kịp thời tuyên truyền về Festival Nghề truyền thống Huế; lễ hội Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới năm 2019; Trường Sơn – con đường huyền thoại; sai phạm trong tu bổ kinh thành Huế; khai thác cát sai quy định trên sông Bồ; ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi… Một số vấn đề báo chí nêu đã được các cấp, ngành quan tâm xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các nhà báo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến xung quanh những vấn đề xã hội quan tâm. Đó là, việc khiếu kiện, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai, cần có giải pháp giải quyết, nếu không sẽ trở thành điểm nóng, nhất là khu vực kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; những vấn đề báo chí đưa ra, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trả lời, tỉnh cần có sự kiểm chứng, tránh việc trả lời qua loa, trả lời cho có; quy chế quản lý các văn bản đóng dấu mật...

Thời gian tới, báo chí cần tập trung phản ánh đợt sinh hoạt chính trị liên quan đến Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ cương, kỷ luật hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; công tác xây dựng Đảng, mặt được, chưa được; thực hiện tốt hơn nữa chức năng định hướng của báo chí.  

Tin, ảnh: Anh Phong  

 

  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top