ClockThứ Hai, 28/12/2020 16:46

Tập trung vào các khâu đột phá

TTH.VN - Sáng 28/12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hội nghị quân chính năm 2020. Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Tất Thắng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành tham dự.

Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hộiHướng về xây dựng cơ sở biên phòng

Thừa ủy quyền Bộ Quốc phòngg, lãnh đạo Quân khu 4 tặng cờ cho các đơn vị

Năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thiên tai nhưng Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Trong đó, nổi bật là xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị; huấn luyện chiến đấu; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống đại dịch COVID-19. Bộ CHQS tỉnh đã thành lập và quản lý 7 khu cách ly tập trung, tiếp nhận và phục vụ hơn 12 ngàn công dân từ các vùng dịch về cách ly y tế an toàn; huy động hơn 40 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, tự vệ và hàng trăm lượt phương tiện đặc chủng kịp giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa, bão... Nội bộ các đơn vị đoàn kết, thống nhất. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định tập trung vào khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, giáo dục quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật; vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp”. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu. Tăng cường quản lý kỷ luật, quản lý bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn; khắc phục triệt để hạn chế, khuyết điểm năm 2020. Bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. 

Dịp này, thừa ủy quyền Bộ Quốc phòng và Quân khu 4, lãnh đạo Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh đã tặng cờ và bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020.

Tin, ảnh: Thanh Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc

Ngày 10/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An -BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh; Công an phường Thuận An và Hạt Kiểm lâm TP. Huế bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 2m3 gỗ không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vận chuyển gỗ trái phép không rõ nguồn gốc
Nhiều công ty lớn kỳ vọng vào bước đột phá trong tái chế nhựa

Đến năm 2025, tập đoàn thực phẩm và đồ uống lớn nhất toàn cầu Nestle cam kết sẽ không sử dụng bất kỳ loại nhựa nào không thể tái chế trong các sản phẩm của hãng. Cùng năm đó, hãng mỹ phẩm hàng đầu thế giới L'Oreal cho biết tất cả bao bì của họ sẽ “có thể tái sử dụng, tái chế hoặc có thể phân hủy”.

Nhiều công ty lớn kỳ vọng vào bước đột phá trong tái chế nhựa
Return to top