Thế giới

Thái Lan: Bangkok xây dựng trang trại trên mái nhà lớn nhất châu Á

ClockThứ Tư, 11/12/2019 08:35
TTH.VN - Đại học Thammasat, một trong những trường đại học lâu đời nhất Thái Lan vừa công bố kế hoạch xây dựng trang trại trên mái nhà lớn nhất châu Á.

Hàn Quốc sẽ tìm cách phục hồi kinh tếLễ hội bia Oktoberfest thải khí methane gấp 10 lần thành phố Boston200 hộ gia đình Hà Lan tham gia “trang trại của mọi người”Australia khánh thành trang trại năng lượng Mặt trời và pin khổng lồ

Ảnh minh họa: VTV.vn

“Mái nhà thường không được sử dụng đúng mức nhưng chúng ta có thể biến chúng thành không gian xanh nhằm giảm thiểu tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, cũng như giảm tác động đến môi trường gây nên bởi các tòa nhà và vấn đề sử dụng đất. Ngoài ra, trang trại cũng hỗ trợ cung cấp một lượng lương thực nhất định nuôi sống con người”, kiến trúc sư cảnh quan Kotchakorn Voraakhom cho hay.

Với diện tích 7.000m2, mô phỏng ruộng bậc thang ở miền Bắc Thái Lan, trang trại trên mái nhà xây dựng tại đại học Thammasat, cách 40km so với trung tâm Bangkok dự kiến sẽ chào đón tất cả mọi người có nhu cầu trồng lúa, rau củ và thảo dược. Được biết, Thái Lan là một xã hội nông nghiệp. Song tại các khu vực thành phố, nguồn thực phẩm đang dần bị cắt đứt. Do đó, với các trang trại trên mái nhà, an ninh thực phẩm đô thị có thể sẽ được cải thiện.

Liên Hiệp quốc thông tin, hơn 2/3 dân số thế giới được dự báo sẽ sống tại các thành phố vào năm 2050. Vì vậy, nông nghiệp đô thị sẽ đóng vai trò tương đối quan trọng. Một báo cáo đưa ra hồi năm 2018 cũng cho biết thêm, các trang trại đô thị có thể cung cấp gần như toàn bộ lượng rau củ tiêu thụ cần thiết cho người dân thành phố, cùng lúc cũng cắt giảm được chất thải thực phẩm và giảm khí thải thoát ra môi trường từ hoạt động vận chuyển nông sản.

Với không gian được xem là một báu vật, nhiều thành phố từ Paris (Pháp) đến Singapore đang bổ sung xây dựng nhiều trang trại trên mái nhà các trung tâm và khu hội nghị. Một khi rủi ro khí hậu gia tăng, các trang trại trên mái nhà sẽ không còn là điều gì quá xa lạ, chuyên gia Kotchakorn cho hay.

Đan Lê (Lược dịch từ Devdiscourse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top