Thế giới

ASEAN: Lũ lụt là một trong những nguyên nhân chính gây thiệt hại về thiên tai

ClockThứ Tư, 27/10/2021 15:48
TTH.VN - Tờ The Edge Markets ngày 27/10 trích dẫn báo cáo “ASEAN Insurance Pulse 2021” vừa được công bố cho biết, trong số tất cả các hiểm họa thiên nhiên, lũ lụt là một trong những nguyên nhân chính gây ra thiệt hại do thiên tai trên toàn thế giới.

Dân số đối mặt với nguy cơ lũ lụt tăng gần 25% kể từ năm 2000Châu Á có nguy cơ tổn thất 8,5 nghìn tỷ USD hàng năm do biến đổi khí hậu

Người dân đi sơ tán trong một trận lũ xảy ra tại tỉnh Đông Java, Indonesia hồi năm ngoái. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo báo cáo, lũ lụt đã dẫn đến 16% trong tổng số thiệt hại được bảo hiểm thứ cấp do các hiểm họa trong giai đoạn 2011-2020. Đáng chú ý, lũ lụt chiếm hơn 45% tổng thiệt hại do thiên tai, với giá trị 137 tỷ USD kể từ năm 1990 ở 9 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cao hơn cả bão và động đất.

Các phát hiện của ấn bản thứ 5 của báo cáo "ASEAN Insurance Pulse 2021" được dựa trên những cuộc phỏng vấn với Giám đốc Điều hành đại diện cho 27 công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm trong khu vực và trên quốc tế, các đơn vị trung gian, các nhà hoạch định chính sách và các hiệp hội thương mại, Công ty Tái bảo hiểm Malaysia Re của Malaysia, công ty thực hiện báo cáo này cho biết.

Cụ thể, báo cáo năm nay tập trung vào các thảm họa thiên nhiên và đặc biệt là rủi ro lũ lụt, cũng như các tác động của lũ lụt đối với nền kinh tế ASEAN và thị trường bảo hiểm. 

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của các nguyên tắc về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) trong việc bảo hiểm và quản lý tài sản của các công ty bảo hiểm.

“Chúng tôi đang nhận thấy nhu cầu gia tăng về bảo hiểm thảm họa thiên nhiên trong khu vực ASEAN. Biến đổi khí hậu đang tác động đến nhận thức rủi ro của mọi người... Con người ngày càng nhận thức được rằng, các hình thái thời tiết đang thay đổi so với quá khứ; mực nước biển đang dâng cao, tần suất lũ lụt ven biển mở rộng, và mùa gió mùa dường như đã chuyển dịch. Trong khi tài sản có thể bảo hiểm đã tăng lên, khách hàng cũng tìm kiếm sự bảo vệ khỏi các hiểm họa thiên nhiên”, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Malaysia Re, ông Zainudin Ishak nhận định.

“Chúng tôi hy vọng, các đối tác trong ASEAN sẽ nhận thấy báo cáo năm nay có giá trị, khi chúng tôi tìm hiểu các thảm họa thiên nhiên và lũ lụt là mối nguy hiểm chính gây ra sự tàn phá lớn nhất trong khu vực”, ông Zainudin Ishak nói thêm.

Lê Thảo (Lược dịch từ The Edge Markets)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phú Vang:
Khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra

Ngày 3/5, lãnh đạo huyện Phú Vang đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo biện pháp khắc phục trên địa bàn, do mưa lớn, giông lốc gây ra tối 2/5.

Khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top