Thế giới

Để sống chung với COVID-19, cần lên kế hoạch vô cùng lâu dài

ClockThứ Bảy, 08/01/2022 08:25
TTH.VN - Hai năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, phần lớn châu Âu vẫn đang nín thở, hi vọng biến thể Omicron ít độc lực hơn các biến thể trước, để ngay cả khi ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục thì tỷ lệ tử vong và nhập viện cũng sẽ không cao như những đợt dịch trước.

Đức có kế hoạch tiêm chủng bắt buộc đối với một số ngành nghềHàn Quốc thực hiện bước đầu tiên hướng tới “sống chung với COVID-19”Pháp khuyến cáo tiêm phòng cúm song song với chủng ngừa COVID-19Thách thức đối với chuỗi cung ứng toàn cầu khi châu Á chứng kiến làn sóng lây nhiễm COVID-19 mớiSáng tạo để đối phó, sống chung với đại dịch

Cần lập kế hoạch lâu dài để sống chung với đại dịch COVID-19 an toàn và hiệu quả. Ảnh minh họa: Baochinhphu.vn

Tình hình đại dịch cũng tương tự với Mỹ, khi Omicron lan rộng như “cháy rừng”. Các nhà lãnh đạo dường như không chắc chắn về việc những hạn chế nào sẽ được áp dụng và hiện chính phủ Mỹ cũng đang cố gắng triển khai mọi biện pháp, từ kiểm dịch đến hỗ trợ các biện pháp nhằm giải quyết tình hình gián đoạn kinh tế mới.

Biến thể Omicron giống như mọi biến thể đã xuất hiện trước đó, tức đến mà không báo trước cụ thể. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các đột biến là một kết quả có thể đoán trước của việc số ca nhiễm lây lan mà thế giới không thể ngăn chặn.

Bên cạnh đó, chiến lược “Zero COVID” không phát huy hiệu quả, vì chính sách này chưa được triển khai ở một số lượng quốc gia cần thiết.

Đối với nhiều quốc gia, điều cần thiết lúc này là thiết lập một kế hoạch sống chung với đại dịch một cách hiệu quả và lâu dài.

Cụ thể, ưu tiên của thời điểm hiện tại là xử lý thực tế rằng COVID-19 vẫn sẽ tồn tại. Bên cạnh biến thể Omicron, rủi ro về một biến thể khác, có khả năng gây chết người cao hơn, là không thể kiểm soát được.

Một trật tự hoàn toàn mới là điều cấp thiết. Trong trường hợp các “làn song” về biến thể của COVID-19, hoặc các mầm bệnh mới có khả năng tấn công con người thường xuyên xuất hiện, chúng ta cần một hệ thống ứng phó khẩn cấp được tuân thủ theo luật và thực tiễn.

Mọi người cần biết rằng, các phản ứng khẩn cấp được lên kế hoạch trước sẽ nêu rõ 3 điều: Đầu tiên, một tập hợp các quy tắc về hành vi, chẳng hạn như bắt buộc đeo khẩu trang, giãn cách, làm việc từ xa và xét nghiệm.

Thứ hai, chấm dứt các hành động thúc đẩy sự lây lan, thường là tiếp xúc trực tiếp. Điều này có thể được tùy chỉnh, tùy theo khả năng miễn dịch của từng quốc gia.

Thứ ba, chuẩn bị hỗ trợ kinh tế cho các hoạt động bị ảnh hưởng bởi các biện pháp chống dịch khẩn cấp, bao gồm cả các khoản hỗ trợ và trợ cấp.

Về lợi ích, thứ nhất, thiệt hại có thể giảm thiểu, nếu các doanh nghiệp biết chính xác những hạn chế và chương trình hỗ trợ nào sẽ được triển khai áp dụng khi trường hợp khẩn cấp về đại dịch xảy ra....

Thứ hai, lập kế hoạch trước sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc ra quyết định của chính phủ, như tránh sai sót khi quyết định vội vàng.

Thứ ba, hai lợi thế trước đó sẽ làm giảm chi phí chính trị của việc hành động sớm. Giới chuyên gia cho rằng, sự chần chừ là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta.

Nhìn chung, lập kế hoạch cho một đại dịch lâu dài, thay vì giả vờ là nó không tồn tại là cách để học được rằng việc sống chung với đại dịch COVID-19 mang lại ý nghĩa như thế nào.

Đan Lê (Lược dịch từ CNA)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Return to top