Thế giới

Dịch COVID-19: Đức ngừng xét nghiệm miễn phí từ tháng 10 tới

ClockThứ Tư, 11/08/2021 08:55
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ hiến các bang ở nước này ngày 10/8 đã tiến hành hội nghị trực tuyến để thảo luận về các biện pháp tiếp theo ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng như việc lập quỹ tái thiết sau thảm họa lũ lụt ở vùng Tây Đức.

Liên Hiệp quốc kêu gọi các nước ưu tiên mở cửa lại trường họcThủ tướng Đức: Ưu tiên trong quan hệ Anh-EU là vấn đề Bắc IrelandCác bang Đức tặng hàng trăm nghìn bộ xét nghiệm COVID-19 cho Việt NamMỹ mở cửa nền kinh tế, vượt lên nỗi đau hơn 600.000 người chết do COVID-19Vesak: Các nước tăng cường tình hữu nghị, hòa bình, phát triển

Người dân di chuyển trên đường phố tại Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ hiến các bang ở nước này ngày 10/8 đã tiến hành hội nghị trực tuyến để thảo luận về các biện pháp tiếp theo ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng như việc lập quỹ tái thiết sau thảm họa lũ lụt ở vùng Tây Đức.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn kết quả hội nghị cho biết, từ ngày 11/10 tới, Đức sẽ chấm dứt việc chi trả cho các xét nghiệm nhanh sàng lọc người nhiễm COVID-19.

Những người chưa tiêm chủng sẽ phải tự trả tiền khi làm xét nghiệm nếu họ muốn tham gia các hoạt động cộng đồng, ngoại trừ những người không được khuyến nghị tiêm chủng hoặc không thể tiêm chủng vì lý do sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ mang thai, trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.

Mục đích chính của biện pháp này là khuyến khích những người còn chần chừ tích cực tham gia vào chiến dịch tiêm chủng. Những người chưa được tiêm hoặc đã khỏi bệnh cần có kết quả xét nghiệm âm tính khi tham dự một số sự kiện trong không gian kín, như trong nhà hàng hoặc rạp chiếu phim.

Xét nghiệm được chấp nhận bao gồm các xét nghiệm kháng nguyên nhanh không quá 24 giờ hoặc xét nghiệm PCR không quá 48 giờ. Giá các xét nghiệm nhanh do các trung tâm xét nghiệm quy định, trước đây khoảng từ 20-30 euro/lần.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thống nhất về việc tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành như giữ khoảng cách, giữ vệ sinh dịch tễ và đeo khẩu trang ở một số khu vực nhất định như trong các cửa hàng, siêu thị, trên xe buýt hay tàu hỏa.

Theo thông báo ngày 10/8, Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn cho biết việc tiêm chủng cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên sẽ tiếp tục được thực hiện.

Tới ngày 10/8 đã có trên 1 triệu người trong nhóm tuổi từ 12-17 được tiêm chủng ít nhất một mũi, tương đương 22,5% số người ở nhóm tuổi này.

Theo ông Spahn, Đức đã có đủ vaccine để tiêm chủng cho mọi lứa tuổi. Chính phủ liên bang và chính quyền các bang trước đó cũng thông báo đề nghị các bang thực hiện tiêm chủng cho trẻ khi năm học mới bắt đầu và các trung tâm tiêm chủng cũng như các cơ sở y tế đã sẵn sàng cho việc này.

Cho tới nay, Uỷ ban Tiêm chủng thường trực của Đức (STIKO) mới chỉ khuyến nghị tiêm chủng cho những trẻ có rủi ro cao nếu mắc COVID-19, như trẻ có bệnh nền. Các trẻ khác từ 12 tuổi vẫn có thể tiêm, tuỳ theo quyết định cá nhân của trẻ và cha mẹ chúng.

Liên quan quỹ tái thiết sau thảm họa thiên tai ở Tây Đức, hội nghị đã nhất trí thiết lập một quỹ trị giá 30 tỷ euro. Dự kiến, Quốc hội liên bang sẽ thảo luận để thông qua gói cứu trợ vào ngày 25/8 này.

Trước đó, Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen Armin Laschet đã ước tính quỹ tái thiết sẽ vào khoảng từ 20-30 tỷ euro. Riêng thiệt hại tại bang đông dân nhất nước Đức này lên tới 13 tỷ euro.

Về số nạn nhân do lũ lụt, tại hai bang Nordrhein-Westfalen và Rheinland-Pfalz có trên 180 người thiệt mạng, trong đó có 47 người ở bang Nordrhein-Westfalen.

Bộ Môi trường bang Nordrhein-Westfalen kêu gọi cần có một hệ thống dự báo lũ lụt đối với tất cả các nhánh sông nhỏ ở bang này.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top