Thế giới
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hàn Quốc:

Hàn Quốc kêu gọi đoàn kết toàn cầu trong cuộc chiến chống COVID-19

ClockThứ Ba, 03/08/2021 14:43
TTH.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong ngày hôm nay (3/8) kêu gọi sự đoàn kết toàn cầu mạnh mẽ để chống lại đại dịch COVID-19; đồng thời cho rằng, đại dịch đang làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa các quốc gia và làm suy yếu sự ổn định khu vực.

Hàn Quốc và ASEAN đàm phán nâng cấp FTAChính thức khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Lời kêu gọi nói trên được ông Chung Eui-yong đưa ra tại hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Trong đó, nhà ngoại giao hàng đầu Hàn Quốc cũng tái khẳng định quyết tâm của Seoul trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với ASEAN theo Chính sách hướng Nam mới.

"Đại dịch đang làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa các quốc gia, cũng như trong các quốc gia, và tiếp tục làm suy yếu sự ổn định toàn cầu và khu vực... Trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 của chúng ta, không có quốc gia nào an toàn cho đến khi mọi quốc gia đều an toàn. Do đó, chúng ta cần sự đoàn kết và hợp tác toàn cầu mạnh mẽ", ông Chung Eui-yong nhận định trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc nói thêm, Chính sách hướng Nam mới đang đóng vai trò như một nền tảng mạnh mẽ để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác, được tăng cường bởi sự hỗ trợ và hợp tác tích cực từ ASEAN.

Vào tuần này, ông Chung Eui-yong có kế hoạch tham dự một loạt các hội nghị trực tuyến do ASEAN dẫn đầu, bao gồm Hội nghị ASEAN + 3, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF). Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong dự kiến ​​sẽ sử dụng các hội nghị đó để củng cố chính sách khu vực của Seoul, tăng cường hợp tác chống lại đại dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của những bên tham gia đối với nỗ lực của Seoul nhằm thúc đẩy hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong một động thái liên quan, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho hay, tính đến ngày 3/8, quốc gia này đã tiêm chủng cho hơn 20 triệu người, kể từ khi bắt đầu chương trình tiêm chủng trên toàn quốc vào cuối tháng 2, tiến tới tạo miễn dịch cộng đồng vào tháng 9.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
Return to top