Thế giới

Hội đồng Bảo an LHQ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

ClockThứ Sáu, 19/04/2024 11:33
TTH - Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề “Vai trò của những người trẻ tuổi trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở Địa Trung Hải” diễn ra tại Malta, các quan chức chính trị và hòa bình hàng đầu của LHQ đã nhấn mạnh vai trò then chốt của thanh niên trong việc định hình tương lai của xã hội, khẳng định sự cần thiết phải gắn kết thanh niên vào việc ra quyết định về nhiều vấn đề, từ xung đột cho đến biến đổi khí hậu.

Xung đột lan rộng trong khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở YemenTổng Thư ký LHQ ấn tượng trước tăng trưởng kinh tế của Việt NamLHQ kêu gọi phản ứng toàn cầu khẩn cấp để giải quyết khủng hoảng ở Dải Gaza

Xung đột ở Gaza gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho người dân, đặc biệt là giới trẻ. Ảnh: Greek citytimes/Nhandan 

Với thực tế thanh niên chiếm 55% dân số ở phía nam và phía đông Địa Trung Hải, và là lực lượng đi đầu trong các phong trào phản đối việc tước quyền công dân hay thiếu các cơ hội kinh tế và việc làm, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary DiCarlo cho rằng tiếng nói của giới trẻ là “không thể bị bỏ qua”.

Tác động không cân xứng

Bất chấp khả năng phục hồi, những người trẻ tuổi phải đối mặt với những tác động không cân xứng từ các cuộc xung đột và khủng hoảng khí hậu.

Cuộc tấn công tàn bạo ngày 7/10 năm ngoái của Hamas nhằm vào Israel và cuộc chiến sau đó ở Gaza đã gây ra những thiệt hại nặng nề, nơi 70% dân số của vùng đất này dưới 30 tuổi. Hơn nữa, tất cả các trường học trên khắp Dải Gaza đều phải đóng cửa, ảnh hưởng đến hơn 625.000 học sinh.

Theo bà DiCarlo, những tổn thương, bạo lực và mất an ninh lương thực do những xung đột như vậy gây ra càng cho thấy nhu cầu cấp thiết về các nỗ lực xây dựng hòa bình ưu tiên sự tham gia của giới trẻ.

Song song đó, cuộc khủng hoảng khí hậu càng làm tăng thêm những thách thức mà thanh niên Địa Trung Hải phải đối mặt, đặc biệt là khi khu vực này đang nóng lên nhanh hơn khoảng 20% so với mức trung bình toàn cầu. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động vì khí hậu do thanh niên lãnh đạo, khi giới trẻ có thể tham gia rất tích cực vào các diễn đàn quốc tế như Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP).

Khai thác tiềm năng

Để khai thác tiềm năng của thanh niên như những tác nhân tích cực của sự thay đổi, giới chức cấp cao của LHQ cũng kêu gọi tăng cường đầu tư và hỗ trợ từ các tổ chức khu vực và đa phương.

“Đầu tư vào thanh niên là đầu tư vào hòa bình”, Phó Tổng thư ký LHQ DiCarlo nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an “tiếp tục ủng hộ chương trình nghị sự về thanh niên, hòa bình và an ninh, vốn rất quan trọng đối với khu vực Địa Trung Hải và cả những khu vực khác”.

TỐ QUYÊN (Lược dịch từ UN)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thế giới đang đi chệch hướng trong các mục tiêu về môi trường, sức khỏe và nạn đói

Trong Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2024, Liên hợp quốc cho biết, thế giới đang đi chệch hướng trong hầu hết các mục tiêu phát triển bền vững đã được thống nhất trong năm 2015, chẳng hạn như giải quyết tình trạng đói nghèo, bảo vệ môi trường...Theo báo cáo, nguyên nhân dẫn tới sự tụt hậu này được cho là do sự thiếu hụt nguồn tài trợ, căng thẳng địa chính trị và tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19.

Thế giới đang đi chệch hướng trong các mục tiêu về môi trường, sức khỏe và nạn đói
Ngày Quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán 17/6:
LHQ kêu gọi hành động khắc phục thiệt hại và bảo vệ Trái đất

Khi gần 40% đất đai trên khắp hành tinh bị suy thoái và thêm nhiều mẫu đất tiếp tục bị thiệt hại mỗi giây, các chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng phải thúc đẩy hành động để khắc phục những tổn thất và bảo vệ Trái đất, Tổng thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh trong một thông điệp nhân Ngày Quốc tế chống sa mạc hóa và hạn hán, được đánh dấu vào ngày 17/6 hàng năm.

LHQ kêu gọi hành động khắc phục thiệt hại và bảo vệ Trái đất
Return to top