Thế giới

Indonesia sẵn sàng cho nhiệm kỳ Chủ tịch Nhóm G20

ClockChủ Nhật, 05/12/2021 14:31
TTH.VN - Đầu tháng này, Indonesia chính thức tiếp quản và khởi động nhiệm kỳ giữ chức Chủ tịch Nhóm G20 sau khi được chuyển giao từ người tiền nhiệm Italy và Tổng thống Joko Widodo sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo định hướng chính sách của Nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới cho đến tháng 11 tới, trước khi tiếp tục giao quyền lãnh đạo cho Ấn Độ.

Fintech ở ASEAN thu hút nguồn tài trợ kỷ lục 9 tháng đầu năm 2021Indonesia muốn khởi công nhanh thủ đô mới hơn 30 tỉ USDQuan hệ quốc phòng Indonesia - Việt Nam sau hai kỳ đối thoại DPDIMF và G20 kêu gọi giải quyết tắc nghẽn nguồn cung đang đe dọa nền kinh tế toàn cầuCác nước phát triển và giàu cần nỗ lực hành động vì quỹ biến đổi khí hậu

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và các lãnh đạo trong Nhóm G20. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN/Báo Tin tức

Hiện, Indonesia đã hoàn toàn sẵn sàng để đảm đương và thực hiện trọng trách này nhờ vào kinh nghiệm dày dặn trong việc chủ trì và đăng cai tổ chức nhiều cuộc họp khác nhau của các tổ chức đa phương.

Trong bài phát biểu khi nhận chức Chủ tịch G20, đại diện cho đất nước Indonesia, Tổng thống Joko Widodo cam kết mục tiêu chính đối với vai trò lãnh đạo của Indonesia sẽ là “tăng trưởng toàn diện, lấy con người làm trung tâm, thân thiện với môi trường và bền vững”. Dưới sự lãnh đạo của Indonesia, Nhóm G20 đặt mục tiêu đóng vai trò “là động cơ” phát triển một hệ sinh thái thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới.

Nhóm G20 gồm các quốc gia như Argentina, Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Mexico...., có nền kinh tế kết hợp chiếm 90% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới.

Trong một diễn biến có liên quan, cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về những tác động toàn cầu quy mô lớn của biến thể Omicron của đại dịch COVID-19 và sự hoảng loạn toàn cầu trong nhiều vấn đề có liên quan khác chính là lý do Indonesia lựa chọn chủ đề cho nhiệm kỳ Chủ tịch Nhóm G20 của mình là “Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn”. Một quốc gia dù có giàu có và thịnh vượng đến đâu cũng không bao giờ có thể chiến thắng trong cuộc chiến đấu với dịch bệnh chết người khi vẫn có những quốc gia bị bỏ lại phía sau, kể cả trong các chương trình tiêm chủng.

Thế giới đang hi vọng chương trình nghị sự của Indonesia sẽ không kết thúc với một danh sách những điều mong muốn nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Đối với Indonesia, trở thành chủ tịch G20 là một niềm vinh dự, song cùng lúc cũng là một thách thức. Indonesia không thể áp đặt chương trình nghị sự của mình lên các thành viên khác, nên sự lãnh đạo của Indonesia nhằm tạo ra sự đồng thuận mạnh mẽ giữa các nhà lãnh đạo và giữa các nước sẽ là chìa khóa vô cùng quan trọng.

Được biết, trong tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra hồi tháng 10 vừa qua tại Rome, các nhà lãnh đạo của nhóm G20 cam kết giúp WHO đẩy nhanh mục tiêu toàn cầu để tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số trên thế giới vào cuối năm 2021 và tăng lên đến mức 70% vào năm 2022. G20 cũng sẽ thúc đẩy việc cung cấp vaccine và các sản phẩm y tế cơ bản khác cho các quốc gia nghèo hơn để cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19.

Di sản của Indonesia sẽ được quyết định bởi khả năng đạt được tiến bộ cụ thể và đáng kể trong Nhóm G20. Thay vì cố gắng thực hiện quá nhiều chương trình nghị sự đầy tham vọng, sẽ là tốt hơn khi chính phủ Indonesia tập trung vào các vấn đề cấp bách nhất, đơn cử như đại dịch COVID-19 và các tác động kinh tế - chính trị của nó, cũng như giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu.

Đan Lê (Lược dịch từ Jakarta Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống

Trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống địa phương thuộc đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) Thừa Thiên Huế vừa tổ chức cho các doanh nghiệp (DN) phát triển thị trường tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Phát triển thị trường cho sản phẩm truyền thống
Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển

Với nhiều hoạt động, giải pháp thiết thực, hoạt động đối ngoại của Thừa Thiên Huế góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh địa phương, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), củng cố quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế, hình ảnh Cố đô Huế trên trường quốc tế.

Đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, thu hút nguồn lực phát triển
Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững

Các dự án (DA) nâng cấp hậu cần nghề cá, chỉnh trị cửa biển đã và đang triển khai góp phần quan trọng vào giảm thiểu bồi lắng, xâm thực cửa biển, đảm bảo giao thông đường thủy, nâng cao hiệu suất khai thác của cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão ở các địa phương.

Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững
Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Return to top