Thế giới

Khủng hoảng khí hậu: Băng tan đạt mức “kịch bản tồi tệ nhất”

ClockThứ Tư, 02/09/2020 14:53
TTH.VN - Các tảng băng ở Greenland và Nam Cực đang tan chảy với tốc độ của dự báo kịch bản xấu nhất của các nhà khoa học khí hậu và làm mực nước biển toàn cầu dâng lên thêm 1,8cm trong hai thập kỷ vừa qua.

Biến đổi khí hậu là mối quan tâm hàng đầu của ASEANBiến đổi khí hậu - cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu

 Nước biển dâng cao đang đe dọa khu vực đồng bằng ven biển của Việt Nam, đặc biệt là Cà Mau. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Các nhà nghiên cứu ở Anh và Đan Mạch cảnh báo, mực nước biển sẽ tăng thêm 17cm và khiến 16 triệu cư dân ven biển phải chịu nguy cơ lũ lụt hàng năm nếu tình trạng ấm lên toàn cầu tiếp tục diễn ra.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Leeds và Viện Khí tượng Đan Mạch, hiện tượng băng tan ở Greenland đã làm các đại dương trên thế giới dâng cao thêm 10,6mm kể từ khi các tảng băng này được bắt đầu theo dõi bằng vệ tinh vào thập niên 90. Trong khi đó, băng ở Nam Cực đã góp sức làm cho quá trình dâng cao này thêm 7,2mm. Các con số đo dạc mới nhất cho thấy các nước biển trên thế giới hiện đang dâng cao 4mm mỗi năm.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tom Slater - một nhà nghiên cứu khí hậu tại Trung tâm Quan sát và Mô hình hóa Địa cực tại Đại học Leeds cho biết: “Mặc dù chúng tôi dự đoán lượng băng tan chảy của các tảng băng sẽ ngày càng tăng do quá trình ấm lên của đại dương và bầu khí quyển, nhưng tốc độ chúng tan chảy đã tăng nhanh hơn chúng ta có thể tưởng tượng”.

Mực nước biển toàn cầu hầu hết đều tăng do một cơ chế gọi là giãn nở nhiệt, có nghĩa là thể tích nước biển nở ra khi nó ấm lên. Nhưng trong 5 năm qua, nước từ các tảng băng tan chảy và các sông băng trên núi đã trở thành nguyên nhân chính khiến các đại dương dâng cao.

Anh Tuấn (Lược dịch từ Independent)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
WB nhận được cam kết hơn 11 tỷ USD để ứng phó với khí hậu và thách thức toàn cầu

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cho biết 11 quốc gia đã cam kết đóng góp hơn 11 tỷ USD cho các công cụ vốn kết hợp và bảo lãnh danh mục đầu tư mới, được thiết kế để mở rộng năng lực cho vay của WB thêm 70 tỷ USD trong một thập kỷ, nhằm giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, đại dịch và các thách thức toàn cầu khác.

WB nhận được cam kết hơn 11 tỷ USD để ứng phó với khí hậu và thách thức toàn cầu
Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu

Theo một báo cáo vừa được Đại học Boston công bố trước thềm hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ diễn ra ngày 17 - 19/4 tới, các quốc gia mới nổi sẽ phải chi mức kỷ lục 400 tỷ USD để trả nợ nước ngoài trong năm nay và gần 40 quốc gia không thể chi số tiền cần thiết cho việc thích ứng với khí hậu và phát triển bền vững.

Chi phí nợ kỷ lục, nhiều quốc gia không đủ tài chính để chi tiêu cho khí hậu
Giờ Trái đất:
Tắt đèn, hành động vì khí hậu

Phong trào môi trường toàn cầu lớn nhất vừa được tổ chức vào ngày 23/3, khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi mọi người trên khắp thế giới tắt đèn để ghi nhớ cuộc khủng hoảng hành tinh trong Giờ Trái đất, trong bối cảnh những người trẻ tìm kiếm cách làm mới để thúc đẩy hành động vì khí hậu.

Tắt đèn, hành động vì khí hậu
Return to top