Thế giới

Mỹ, EU cảnh báo về kế hoạch của Israel xây khu định cư tại vùng Abu Dis

ClockThứ Tư, 13/09/2023 14:36
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 12/9, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch của Israel xây dựng một khu định cư mới tại khu vực Abu Dis của người Palestine ở Bờ Tây.

Israel ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng tăng 95%Israel đã qua đỉnh dịch, tình hình nhiều nước còn phức tạpChuyên gia Israel: Nên mở cửa trường học, tìm cách sống chung với dịchVượt Paris, Tel Aviv của Israel trở thành thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giớiViệt Nam kêu gọi Israel-Palestine mở đường cho tiến trình hòa bìnhCông ty Israel giới thiệu khẩu trang diệt hết virus chủng Delta

Quang cảnh khu định cư Maale Adumim của Israel ở Bờ Tây. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN 

Trước đó, ngày 11/9, Ủy ban Kế hoạch vùng Jerusalem của Israel đã phê duyệt giai đoạn cuối cùng để các nhà thầu có thể khởi công xây dựng khu định cư mới nói trên. Mỹ và EU đã bày tỏ quan ngại động thái này sẽ làm suy yếu giải pháp hai nhà nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller nêu rõ: "Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng và nhất quán: Việc mở rộng các khu định cư sẽ làm suy yếu giải pháp hai nhà nước, làm gia tăng căng thẳng và gây tổn hại lòng tin giữa hai bên… Chúng tôi phản đối mạnh mẽ việc thúc đẩy các khu định cư".

Trong khi đó, người phát ngôn của EU cũng ra tuyên bố coi các khu định cư của Israel là bất hợp pháp theo luật quốc tế và là trở ngại đối với việc đạt được giải pháp hai nhà nước. EU cũng khẳng định "sẽ không công nhận bất kỳ thay đổi nào đối với các đường biên giới trước năm 1967, kể cả ở Jerusalem, ngoài những thay đổi đã được các bên nhất trí".

Theo TTXVN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top