Thế giới

Mỹ, Nhật công bố kế hoạch củng cố liên minh

ClockThứ Năm, 12/01/2023 10:29
TTH.VN - Hôm qua (11/1), các quan chức đối ngoại và quốc phòng hàng đầu của Mỹ và Nhật Bản đã công bố kế hoạch tăng cường liên minh lâu năm của hai nước nhằm giúp chống lại các mối đe dọa và thách thức đang ngày càng gia tăng, hãng thông tấn AP đưa tin.

Thủ tướng Nhật Bản công du châu Âu và Mỹ, trải đường cho Hội nghị thượng đỉnh G7Mỹ đặc biệt coi trọng hợp tác ba bên với Hàn Quốc và Nhật BảnMỹ, Nhật Bản dự kiến ​​tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong tháng 9Mỹ - Nhật khởi động đối thoại kinh tế, hợp tác về chất bán dẫnNhật – Mỹ tổ chức cuộc đàm phán chiến lược đầu tiên về ASEAN

Mỹ - Nhật Bản nỗ lực tăng cường hợp tác “trên tất cả các lĩnh vực”. Ảnh minh hoạ: Getty Image

Tham dự cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết thỏa thuận này phản ánh nỗ lực của hai quốc gia nhằm tăng cường hợp tác “trên tất cả các lĩnh vực”, bao gồm không gian, an ninh mạng và các công nghệ mới nổi.

Theo Ngoại trưởng Blinken, liên minh Mỹ - Nhật trong hơn 7 thập kỷ qua “là nền tảng của hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đảm bảo an ninh, tự do và thịnh vượng cho người dân của hai nước và người dân trên toàn khu vực”.

Với sự tham gia của Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Yasukazu Hamada, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, cuộc họp 2+2 hôm qua ở Washington diễn ra chỉ vài tuần sau khi Tokyo thông qua các chiến lược an ninh và quốc phòng mới.

Cuộc họp cũng diễn ra chỉ 2 ngày trước chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới thủ đô của Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm 2021.

Được biết, cả Mỹ và Nhật Bản đều đang sửa đổi các chiến lược phòng thủ chung và lên kế hoạch gia tăng các cuộc tập trận quân sự khi đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng từ các chương trình hạt nhân của Triều Tiên và những thách thức khác.

Sau các cuộc thảo luận đầu tiên được tổ chức theo hình thức 2+2 kể từ tháng Giêng năm ngoái, các quan chức ngoại giao và an ninh hàng đầu của Mỹ và Nhật Bản dự định đưa ra một tuyên bố chung sẽ điều chỉnh - nhưng không tăng, sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đảo Okinawa.

Các thỏa thuận này được đưa ra sau thông báo của Nhật Bản vào năm ngoái rằng nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong vòng 5 năm. Điều đó sẽ khiến Nhật Bản trở thành nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ ba thế giới - một sự thay đổi mạnh mẽ trong các ưu tiên của Tokyo phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về các thách thức an ninh mới.

Bảo Nghi (Lược dịch từ AP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hứng thú trong môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh

Việc triển khai giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) theo hướng thiết thực, hấp dẫn người học, sát yêu cầu thực tế và mang lại hiệu quả cao... là yêu cầu đặt ra cho Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Huế cũng như đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Tạo hứng thú trong môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Return to top