Thế giới

Mỹ-Trung thực hiện cuộc điện đàm kinh tế lần thứ ba trong hai tuần

ClockThứ Năm, 10/06/2021 15:29
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của hoạt động thương mại và đầu tư, cũng như hợp tác thực chất nhằm giải quyết những khác biệt.

Các nền kinh tế sẽ phục hồi, nhưng không đồng đềuĐại diện thương mại Mỹ-Trung điện đàm: Thách thức vẫn cònTuyên bố chung Mỹ-Hàn Quốc khẳng định vai trò trung tâm của ASEANASEAN tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoàiChấm dứt chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vì lợi ích của toàn thế giới

Hàng hóa Trung Quốc xếp tại cảng Long Beach ở California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 10/6 cho biết các quan chức thương mại hàng đầu của nước này và Mỹ đã điện đàm và nhất trí thúc đẩy hoạt động thương mại lành mạnh và hợp tác với nhau trong những vấn đề còn tồn tại khác biệt.

Sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn và người đồng cấp của Mỹ Gina Raimondo, Trung Quốc cho biết hai bên đã công nhận tầm quan trọng của việc trao đổi kinh doanh và sẽ duy trì các kênh liên lạc.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của hoạt động thương mại và đầu tư, cũng như hợp tác thực chất nhằm giải quyết những khác biệt.

Trước đó trong tháng này, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc hội kiến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Cuối tháng trước ông cũng đã có cuộc trao đổi quan điểm “thẳng thắn” với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này còn tồn tại nhiều khác biệt trong một loạt các vấn đề. Mỹ trong tuần này đã thông qua một dự luật nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với công nghệ của Trung Quốc và đã vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/6 vừa rút lại một loạt các lệnh hành pháp được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump nhằm cấm tải xuống các ứng dụng nổi tiếng của Trung Quốc là WeChat và TikTok, cũng như yêu cầu Bộ Thương mại nước này xem xét các vấn đề quan ngại về an ninh từ hai ứng dụng này và nhiều ứng dụng khác nữa.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Return to top