Thế giới

Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ở Nhật Bản bắt đầu lộ trình tái khởi động

ClockThứ Năm, 28/12/2023 10:14
TTH - Cũng trong ngày 27/12, Cơ quan Quản lý hạt nhân của Nhật Bản (NRA) đã dỡ bỏ lệnh cấm vận hành được áp đặt cách đây 2 năm đối với nhà máy điện khổng lồ Kashiwazaki-Kariwa của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), dọn đường cho nhà máy này tiếp tục lộ trình tái khởi động.

Tổng Giám đốc IAEA xác nhận độ an toàn khi Fukushima xả thải ra biểnNhật Bản: Chi phí sản xuất điện mặt trời sẽ rẻ hơn điện hạt nhân vào năm 2030Nhật Bản cho phép xả nước thải của nhà máy Fukushima ra biển

 Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa ở tỉnh Niigata (Nhật Bản). Ảnh: Power Technology/Dantri

Với công suất 8.212 megawatt (MW), nhà máy điện Kashiwazaki-Kariwa đã ngừng hoạt động từ khoảng năm 2011, khi thảm họa Fukushima khiến tất cả các nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản vào thời điểm đó phải đóng cửa. Năm 2021, NRA đã cấm TEPCO vận hành nhà máy này do những vi phạm nghiêm trọng trong đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, với những cải thiện trong hệ thống quản lý an toàn, NRA đã dỡ bỏ lệnh cấm TEPCO vận chuyển nhiên liệu uranium mới đến nhà máy hoặc nạp các thanh nhiên liệu vào các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới này.

TEPCO hy vọng sẽ sớm đưa nhà máy này hoạt động trở lại để cắt giảm chi phí vận hành. Tuy nhiên, việc nối lại hoạt động của Kashiwazaki-Kariwa vẫn cần có sự chấp thuận của chính quyền tỉnh Niigata.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Reuters & Korea Herald)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top