Thế giới

Lãnh đạo 14 quốc gia cùng ký cam kết quản lý biển bền vững

ClockThứ Sáu, 04/12/2020 10:07
Các nhà lãnh đạo của 14 quốc gia cam kết đưa vấn đề đại dương bền vững vào chương trình nghị sự cao nhất của chính sách toàn cầu nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19.

FAO: Cần quản lý thủy sản và bảo vệ đa dạng sinh học trên các đại dương chungĐối thoại biển Phát triển biển bền vững: Chia sẻ quan điểm của Việt Nam và EU

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Jakarta, lãnh đạo 14 quốc gia đã cam kết quản lý biển bền vững thông qua việc khởi động chương trình hành động mới và Ủy ban cấp cao về kinh tế đại dương bền vững (còn gọi là Ủy ban đại dương.)

Trong một tuyên bố bằng văn bản được Ban thư ký Ủy ban đại dương công bố ngày 3/12, các nhà lãnh đạo Indonesia, Australia, Canada, Chile, Fiji, Ghana, Jamaica, Nhật Bản, Kenya, Mexico, Namibia, Na Uy, Palau và Bồ Đào Nha đã cam kết quản lý bền vững gần 30 triệu km2 biển của các nước này trước năm 2025.

Các nhà lãnh đạo của 14 quốc gia cam kết đưa vấn đề đại dương bền vững vào chương trình nghị sự cao nhất của chính sách toàn cầu nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trước đó, trong cuộc họp hôm 2/12, 14 thành viên của Ủy ban đại dương cũng đã ban hành tài liệu “Chương trình nghị sự chuyển đổi vì nền kinh tế đại dương bền vững: Tầm nhìn đối với việc bảo vệ, trao quyền và phúc lợi”.

Chương trình nghị sự này gồm 74 hành động ưu tiên tập trung vào 5 lĩnh vực quan trọng gồm sự giàu có của đại dương, sức khỏe đại dương, công bằng đại dương, kiến thức đại dương, và tài chính đại dương.

Theo Uỷ ban đại dương, nếu được thực hiện, chương trình hành động này sẽ giúp tăng gấp 6 lần sản lượng thực phẩm từ các nguồn tài nguyên biển, tăng gấp 40 lần sản lượng năng lượng tái tạo, thúc đẩy phúc lợi của hàng triệu người nghèo và góp phần giảm 1/5 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nêu rõ: “Với những nguồn tài nguyên biển dồi dào, chúng ta sẽ có thể khôi phục nền kinh tế trước các tác động của đại dịch và tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững hơn trong tương lai.”

Tổng thống Widodo cũng nhấn mạnh cam kết của Indonesia trong việc biến quốc gia vạn đảo này trở thành “trục hàng hải toàn cầu” với phương châm “vinh quang của chúng ta nằm ở đại dương.”

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết đạt tiến bộ về FTA

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 27/5 đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh chung đầu tiên sau hơn 4 năm, nhằm tìm kiếm mối quan hệ thương mại sâu sắc hơn để củng cố nền kinh tế, bằng việc hướng tới đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán đang bị đình trệ về một hiệp định thương mại tự do (FTA).

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cam kết đạt tiến bộ về FTA
Tiếp cận hệ thống chứng chỉ bền vững trong kinh doanh dịch vụ du lịch

Sáng 23/5, Sở Du lịch phối hợp Dự án Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam với sự tài trợ của WWF-Na Uy (thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam, WWF-Việt Nam) và Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức tọa đàm về tiếp cận các hệ thống chứng chỉ bền vững trong kinh doanh dịch vụ du lịch.

Tiếp cận hệ thống chứng chỉ bền vững trong kinh doanh dịch vụ du lịch
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Return to top