ClockThứ Ba, 26/09/2017 18:31

ADB: Châu Á đang tăng trưởng “rất đáng khích lệ”

TTH - Theo tin từ Nikkei ngày 26/9, Ngân hàng Phát triển châu Á (ABD) cho rằng sự tăng trưởng kinh tế tốt hơn dự kiến ​​của Trung Quốc và sự phục hồi của thương mại toàn cầu sẽ thúc đẩy tăng trưởng ở châu Á.

Sự phục hồi của các nền kinh tế công nghiệp lớn góp phần thúc đẩy tăng trưởng ở châu Á. Ảnh: Reuters

Trong báo cáo Cập nhật Triển vọng Phát triển châu Á, ADB dự báo châu Á sẽ tăng trưởng 5,9% trong năm 2017 và 5,8% vào năm 2018. "Khu vực này đang được hưởng lợi từ sự phục hồi của thương mại toàn cầu, được hỗ trợ bởi sự phục hồi vững chắc của các nền kinh tế công nghiệp lớn, cũng như nhu cầu đầu tư mạnh mẽ trong nước", ADB khẳng định.

Bên cạnh sự tăng trưởng lớn hơn dự kiến của Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á cũng sẽ có bước phát triển lạc quan tương tự, do nhu cầu điện tử toàn cầu gia tăng, nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh hơn và sản lượng nông nghiệp cao hơn. ADB ước tính Đông Nam Á sẽ tăng trưởng 5% trong năm 2017 và 5,1% năm 2018, tăng từ mức tương ứng 4,8% và 5% như trong dự báo trước đó.

ADB cũng nâng mức dự báo cho Trung Á lên 3,3% trong năm nay và 3,9% vào năm sau, khi Kazakhstan - nền kinh tế lớn nhất khu vực, có triển vọng tăng trưởng tốt hơn nhờ giá dầu ổn định.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Reuters & PressTV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt… là những yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Return to top