ClockThứ Tư, 04/09/2019 07:05

Hàn Quốc, Malaysia tham gia vòng đàm phán FTA thứ 3

TTH.VN - Trong tuần này, Hàn Quốc sẽ nhanh chóng tổ chức và tham gia vòng đàm phán thương mại tự do (FTA) thứ 3 với Malaysia để hiện thực hóa mục tiêu hướng đến đạt được thỏa thuận thương mại trước tháng 11, Bộ Thương mại Seoul thông tin.

Hàn Quốc ký hiệp định thương mại tự do với AnhHàn Quốc, Philippines tuyên bố bắt đầu đàm phán FTAThỏa thuận RCEP sẽ được ký kết trong năm tớiRomania thúc đẩy ký kết hiệp định FTA và IPA giữa EU và Việt NamFTA EU-Singapore được phê chuẩn, tạo tiền đề cho FTA EU-ASEAN

Hàn Quốc, Malaysia tham gia vòng đàm phán FTA thứ 3. Ảnh minh họa: Yonhap

Vốn đã trải qua 2 phiên đối thoại từ tháng 7, lần này, hai quốc gia dự kiến sẽ thảo luận chi tiết hơn về thỏa thuận thương mại tự do trong khoảng thời gian từ ngày 4/9 – 6/9, cụ thể là chia sẻ ý tưởng để mở rộng mối quan hệ song phương, cùng lúc thiết lập danh sách chi tiết các vấn đề, hạng mục sẽ bao gồm trong thỏa thuận.

Được biết, Hàn Quốc đã có FTA với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), song nước này đang tìm cách mở rộng quan hệ kinh tế với các quốc gia thành viên thông qua các thỏa thuận thương mại tự do riêng biệt.

Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc ở khu vực Đông Nam Á, với tổng giá trị thương mại hai nước đạt 19,2 tỷ USD trong năm 2018.

Trong chuỗi nỗ lực đa dạng hóa các đối tác thương mại của mình, hiện Hàn Quốc đang trong quá trình đàm phán với Philippines và Indonesia. Mục tiêu của quốc gia này là ký kết thành công 3 thỏa thuận thương mại vào tháng 11, khi Hàn Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt với ASEAN tại thành phố cảng Busan.

Nếu tất cả các đàm phán đều thành công, Hàn Quốc sẽ có thỏa thuận thương mại tự do với tất cả 5 đối tác thương mại lớn nhất của mình ở Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam và Singapore.

Đan Lê (Lược dịch từ Yonhap)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Return to top