ClockThứ Năm, 16/02/2017 06:46

New Zealand sơ tán hơn 1.000 người do cháy rừng

TTH.VN - Hơn 1.000 người đã được sơ tán khỏi nhà và tình trạng khẩn cấp cũng được ban bố tại Christchurch, thành phố lớn thứ ba của New Zealand trong ngày hôm nay (16/2), sau khi một vụ cháy rừng đe dọa nhiều ngôi nhà.

Mưa lớn cản trở việc sơ tán 1.200 du khách kẹt tại New ZealandNew Zealand: Hàng trăm khách du lịch phải sơ tán do bão lớn

Trực thăng phun nước vào đám cháy tại Port Hills gần Christchurch, New Zealand. Ảnh: AP

Ngọn lửa ở quận Port Hills của thành phố Christchurch bùng phát vào đầu tuần này và lây lan nhanh chóng qua đêm trên hơn 1.800 ha, các nhân viên khẩn cấp cho biết.

Thủ tướng New Zealand, ông Bill English đã hủy tất cả các cuộc hẹn của mình để đến Christchurch theo dõi diễn biến vụ cháy.

"Tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Cảnh sát và lực lượng Quốc phòng đã thực hiện công tác sơ tán khổng lồ trong đêm", ông David Adamson, Chỉ huy Quốc phòng Dân sự thành phố Christchurch nói.

15 máy bay trực thăng và máy bay cánh cố định đã được điều động, trong bối cảnh dự báo gió có thể thổi bùng những ngọn lửa.

Cũng theo các nhân viên khẩn cấp, hướng gió được dự báo sẽ thay đổi trong cuối tuần này, giúp làm giảm nhiệt độ và độ ẩm, có khả năng làm chậm sự diễn biến của đám cháy.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters & Herald)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tổ chức trực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng tại đỉnh núi Hòn Vượn từ ngày 26/4 - 1/5.

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Return to top