ClockThứ Hai, 02/04/2018 20:47

ASEAN hướng đến thực hiện tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc

TTH - Theo nội dung của bản báo cáo chung vừa được công bố bởi Bộ Ngoại giao Thái Lan, Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc (ESCAP) và ban thư ký ASEAN, các nước ASEAN cần đẩy mạnh nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến bộ về kinh tế, xã hội và môi trường để thực hiện hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

ASEAN-EU thúc đẩy hợp tác an ninh truyền thống và phi truyền thốngASEAN trong kỳ vọng của thế giớiTrung tâm ASEAN-Nhật Bản xúc tiến thương mại dịch vụ du lịch ASEANSingapore tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 ở Philippines

Lãnh đạo các nước ASEAN cam kết sẽ nỗ lực để thực hiện hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và Chương trình nghị sự 2030 của LHQ. Ảnh: News Ghana

Cách tốt nhất để đạt được mục tiêu này là tập trung vào 5 nội dung bổ sung giữa hai chương trình nghị sự bao gồm xóa đói, giảm nghèo; cải thiện cơ sở hạ tầng và tăng cường kết nối; quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên; đẩy mạnh sản xuất, tiêu dùng và thúc đẩy khả năng phục hồi. Cùng với một số sáng kiến khắc phục những vấn đề còn tồn tại, bản báo cáo đề nghị các nước ASEAN cần: Triển khai thực hiện các chương trình bổ sung dinh dưỡng cho mẹ và bé nhằm ngăn ngừa nguy cơ trẻ phát triển còi cọc để đảm bảo mọi cá nhân đều có quyền tiếp cận với giáo dục, việc làm và đảm bảo cuộc sống.

Ngoài ra, nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất để duy trì sản xuất và tiêu thụ bền vững, hỗ trợ nâng cao năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần duy trì sự thịnh vượng kinh tế và thiết lập môi trường lành mạnh ở các nước thành viên ASEAN. Đồng thời, tăng cường sử dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất và tập trung bảo vệ môi trường, quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên....

Nhìn chung, bản báo cáo được kỳ vọng sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực để tạo ra nhiều hơn nữa những sáng kiến khả thi, giúp duy trì đà phát triển và hợp tác mạnh mẽ không chỉ giữa LHQ và ASEAN, mà còn giữa ASEAN và cộng đồng quốc tế.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Eurasia Review)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Liên hợp quốc cảnh báo:
Thế giới đang bên bờ vực thẳm về khí hậu

Đáp lại kết quả của một cuộc khảo sát do The Guardian thực hiện cho thấy hàng trăm chuyên gia khí hậu hàng đầu thế giới đã dự báo mức độ nóng lên toàn cầu sẽ vượt mục tiêu quốc tế là 1,5 độ C, Liên hợp quốc (LHQ) mới đây ra cảnh báo, thế giới đang bên bờ vực thẳm về khí hậu.

Thế giới đang bên bờ vực thẳm về khí hậu
Lan tỏa nghĩa cử đẹp, đẩy mạnh vận động hiến mô tạng

Ngày 10/5, Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia (TTĐPGTQG) phối hợp Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức hội thảo “Phát triển mạng lưới tư vấn viên vận động hiến tặng mô, tạng tại khu vực miền Trung”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và 12 bệnh viện khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Lan tỏa nghĩa cử đẹp, đẩy mạnh vận động hiến mô tạng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

TIN MỚI

Return to top