Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản bắt đầu chuyến công du nước ngoài vì hòa bình

ClockThứ Sáu, 29/04/2022 15:22
Sáng 29/4, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã rời Tokyo, bắt đầu chuyến công du nước ngoài kéo dài 8 ngày.

Vai trò quan trọng của Việt Nam đối với khối doanh nghiệp CanadaHội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ được tin tưởng sẽ có kết quả tốtIPCC: Đông Nam Á nằm trong số các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và LàoHiệp định RCEP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài dài ngày đầu tiên của ông Kishida kể từ khi trở thành thủ tướng vào tháng 10 năm ngoái.

Phát biểu với các phóng viên trước khi rời thủ đô Tokyo, Thủ tướng Kishida nói: “Tôi muốn thực hiện chuyến công du vì hòa bình."

Trong chuyến công du này, Thủ tướng Kishida sẽ tới thăm 3 nước ở Đông Nam Á là Indonesia (từ ngày 29-30/4), Việt Nam (từ ngày 30/4 đến 1/5) và Thái Lan (từ ngày 1-2/5). Sau đó, ông sẽ tới thăm Italy và Vương quốc Anh, rồi trở về Nhật Bản vào ngày 6/5.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Thủ tướng Kishida dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào ngày 1/5. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ có các cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong chuyến công du Indonesia, Thủ tướng Kishida sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Joko Widodo vào chiều 29/4, trong đó ông tìm cách thúc đẩy tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tại Thái Lan, người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Nhật Bản và Thái Lan sẽ kỷ niệm 135 năm thiết lập quan ngoại giao trong năm nay, do đó hai nước đang hướng tới ký kết một thỏa thuận về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh.

Tại Đông Nam Á, Thủ tướng Kishida đặt mục tiêu tăng cường hợp tác với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở cửa, đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp về Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP).

Bên cạnh đó, với tư cách nước châu Á duy nhất là thành viên của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Nhật Bản cũng muốn trao đổi quan điểm một cách thẳng thắn với các nước ASEAN về tình hình Ukraine.

Tại châu Âu, Thủ tướng Kishida dự kiến sẽ thảo luận với Thủ tướng Italy Mario Draghi và Thủ tướng Anh Boris Johnson về cách thức ứng phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine và hỗ trợ cho những người tị nạn Ukraine.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top