Thế giới
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG:

Tiết kiệm 1,8 tỷ USD nhờ thanh toán theo thời gian thực

ClockThứ Hai, 09/05/2022 05:38
TTH - Các hệ thống thanh toán theo thời gian thực đang thúc đẩy sự thay đổi đối với những phương thức thanh toán truyền thống như tín dụng, ghi nợ, trả trước; trong bối cảnh người tiêu dùng thường mong đợi thời gian thanh toán nhanh hơn.

Châu Á nỗ lực thúc đẩy tiêm chủngHơn 800 lãnh đạo, CEO tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á tại Bình Dương

Khách hàng thực hiện thanh toán bằng mã QR. Ảnh minh họa: internationalfinance.com/TTXVN

Tuy nhiên, trong khi hệ thống thanh toán này đang cách mạng hóa thương mại trên toàn cầu, và thay đổi bối cảnh tài chính của thế giới, thì không có khu vực nào đạt được sự tiến bộ về thanh toán theo thời gian thực như khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thị trường phát triển nhất

Theo một báo cáo về thanh toán theo thời gian thực toàn cầu năm 2022 do Công ty Tư vấn và phân tích dữ liệu Globaldata thực hiện, và được Ngân hàng ACI Worldwide và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) công bố mới đây, châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là thị trường thanh toán theo thời gian thực phát triển nhất trên toàn cầu, trong đó Thái Lan dẫn đầu khu vực về khối lượng và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Thái Lan đã ghi nhận 9,7 tỷ giao dịch theo thời gian thực, trở thành quốc gia có mức giao dịch theo thời gian thực cao thứ 4 trên thế giới. Việc áp dụng rộng rãi thanh toán theo thời gian thực đã dẫn đến các khoản tiết kiệm chi phí ước tính ở mức 1,3 tỷ USD cho các doanh nghiệp, cũng như người tiêu dùng vào năm 2021; qua đó giúp tạo ra 6 tỷ USD sản lượng kinh tế bổ sung, chiếm 1,12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này.

Đối với Singapore, các giao dịch thanh toán theo thời gian thực đã đạt 256 triệu giao dịch, giúp tiết kiệm chi phí khoảng 105 triệu USD cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm 349 triệu USD cho sản lượng kinh tế bổ sung, tương đương 0,1% GDP. “Các giao dịch thanh toán theo thời gian thực được dự báo sẽ đạt mức 603 triệu giao dịch vào năm 2026, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 18,7%, với khoản tiết kiệm ròng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp dự kiến ​​đạt 231 triệu USD, tạo ra sản lượng kinh tế bổ sung là 573 triệu USD, tương đương 0,15% GDP”, báo cáo của Globaldata cho thấy.

So với Singapore, Malaysia đã ghi nhận số lượng giao dịch thanh toán theo thời gian thực cao hơn trong năm ngoái, ở mức 1,1 tỷ giao dịch, giúp tiết kiệm chi phí ước tính 434 triệu USD cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Điều này cũng đã gián tiếp tạo ra 364 triệu USD sản lượng kinh tế bổ sung, tương đương 1,11% GDP.

Ngoài ra, CEBR dự báo các giao dịch theo thời gian thực sẽ tăng trưởng ở mức 3,6 tỷ giao dịch vào năm 2026, tốc độ CAGR là 26,9%, với những khoản tiết kiệm ròng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp được dự kiến ​​đạt 637 triệu USD vào năm 2026, tạo ra sản lượng kinh tế bổ sung là 954 triệu USD, tương đương 0,2% GDP.

Trong khi đó, đối với Indonesia, quốc gia chỉ vừa ra mắt mạng lưới thanh toán theo thời gian thực trên toàn quốc đầu tiên hồi tháng 12 năm ngoái, có tên là BI-FAST, các giao dịch theo thời gian thực được dự báo sẽ tăng lên mức 1,6 tỷ giao dịch vào năm 2026, với mức tiết kiệm ròng cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp được dự kiến ​​sẽ tăng đạt 222 triệu USD, giúp tạo ra thêm 747 triệu USD sản lượng kinh tế.

Trung tâm của bối cảnh thanh toán toàn cầu mới

Báo cáo của Globaldata đã thực hiện phân tích 53 thị trường thanh toán theo thời gian thực trên thế giới; và cho rằng, thanh toán theo thời gian thực sẽ là trung tâm của bối cảnh thanh toán toàn cầu mới, dự kiến sẽ chiếm 1/4 thanh toán điện tử trên toàn cầu vào năm 2026.

Cũng theo GlobalData, trên phạm vi toàn cầu, 118,3 tỷ giao dịch thanh toán theo thời gian thực đã được thực hiện vào năm 2021, đánh dấu mức tăng trưởng 64,5%; các giao dịch được dự kiến sẽ tăng lên đạt 427,7 tỷ USD trong năm 2026.

Đáng chú ý, tiết lộ thú vị nhất của báo cáo cho thấy, Ấn Độ chiếm số lượng các giao dịch theo thời gian thực lớn nhất (48 tỷ giao dịch) trên thế giới vào năm ngoái, cao gấp 3 lần so với Trung Quốc (18 tỷ giao dịch), và cao hơn gấp 6,5 lần so với Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Pháp, và Đức cộng lại.

Trên hết, các thanh toán theo thời gian thực chiếm 31,3% tổng khối lượng giao dịch thanh toán ở Ấn Độ vào năm 2021, chủ yếu do người bán chấp nhận các ứng dụng thanh toán di động dựa trên giao diện thanh toán hợp nhất (UPI) và thanh toán bằng mã QR, cũng như việc sử dụng các thanh toán kỹ thuật số tăng lên trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Nhận định về phương thức thanh toán này, ông George Evers, Phó Chủ tịch cấp cao Công ty Mastercard, phụ trách các sản phẩm thanh toán theo thời gian thực nhấn mạnh: “Kết hợp với sự chuyển động không ngừng của việc sử dụng thiết bị di động và số hóa mọi thứ, hệ thống thanh toán theo thời gian thực cung cấp một nền tảng để các nền kinh tế trở nên năng động hơn”.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ Tech Wire Asia & ACI Worldwide)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chạy đua cập nhật sinh trắc học: Để giao dịch ngân hàng thông suốt

Theo Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng từ ngày 1/7/2024, khách hàng muốn chuyển khoản trên 10 triệu đồng hoặc lũy kế trên 20 triệu đồng/ngày phải xác thực khuôn mặt. Thực tế, không đợi tới khi quy định về xác thực sinh trắc học (STH) này ban hành, các ngân hàng mới triển khai đến khách hàng mà trước đó, để đảm bảo an toàn và bảo mật cho các giao dịch tài chính cá nhân, nhiều ngân hàng đã áp dụng xác thực khuôn mặt sớm hơn quy định.

Chạy đua cập nhật sinh trắc học Để giao dịch ngân hàng thông suốt
Toàn quốc có 1.071.393 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Sáng 20/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Văn Thưởng. Điểm cầu tại Thừa Thiên Huế được tổ chức tại UBND tỉnh với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh.

Toàn quốc có 1 071 393 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Châu Á - Thái Bình Dương:
Chi tiêu công nghệ dự báo đạt 876 tỷ USD vào năm 2027

Theo báo cáo “Dự báo chi tiêu công nghệ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” vừa được Công ty nghiên cứu thị trường Forrester công bố, chi tiêu công nghệ trong khu vực này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mạnh mẽ và tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm từ 6,4 - 7,4% hàng năm, đạt mức 876 tỷ USD vào năm 2027.

Chi tiêu công nghệ dự báo đạt 876 tỷ USD vào năm 2027
Châu Á - Thái Bình Dương:
Đầu tư vào hệ thống nông sản thực phẩm để đảm bảo an ninh lương thực

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cần ưu tiên xây dựng các hệ thống nông sản thực phẩm linh hoạt và bền vững nhằm đạt được mục tiêu trở thành nhà đóng góp chính cho an ninh lương thực trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, báo cáo mới nhất từ Vụ Đánh giá độc lập (IED) của ADB cho biết.

Đầu tư vào hệ thống nông sản thực phẩm để đảm bảo an ninh lương thực
Return to top