Thế giới

Tiểu vùng Lan Thương - Mekong nổi lên như trung tâm tăng trưởng mới của châu Á

ClockThứ Hai, 14/10/2024 11:38
TTH - Tiểu vùng Lan Thương - Mekong đang nổi lên như một trung tập tăng trưởng mới của khu vực châu Á, thu hút sự chú ý chiến lược về tầm quan trọng địa chính trị và địa kinh tế, các chuyên gia cho biết.

Chương mới cho khu vực Mekong

 Tiểu vùng Lan Thương - Mekong đang đứng trước nhiều cơ hội bứt phá. Ảnh minh họa: onetouchmedia.vn/Trang Thông tin Đối ngoại

Tại lễ ra mắt cuốn sách với tựa đề “Hợp tác Lan Thương - Mekong (LMC): Hướng tới hòa bình và thịnh vượng”, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Campuchia (MFAIC) Meas Kim Heng nêu bật 6 lĩnh vực ưu tiên của LMC cho định hướng tương lai, trong đó gồm Vành đai phát triển kinh tế Lan Thương - Mekong, nông nghiệp, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), quản lý nước, tội phạm xuyên biên giới, kinh tế số và kinh tế xanh.

Có thể nói rằng, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia Lan Thương - Mekong là điều kiện tiên quyết, cần thiết để biến khu vực trở thành một khu vực hội nhập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực bền vững.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ The Business Times, Xinhua Net & The Star)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều nước châu Á cần tăng cường tái chế để giảm ô nhiễm nhựa

Với chủ đề “Thực hiện hành động chấm dứt ô nhiễm nhựa”, diễn đàn SEA of Solutions (SoS) 2024 vừa được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào cuối tuần qua đã kêu gọi các quốc gia châu Á mới nổi, đặc biệt là ở Đông Nam Á, cần phân bổ nhiều nguồn lực hơn vào tuần hoàn nhựa để giảm ô nhiễm nhựa và đảm bảo phát triển bền vững.

Nhiều nước châu Á cần tăng cường tái chế để giảm ô nhiễm nhựa
Return to top