Thế giới

Toàn thế giới ghi nhận hơn 175,6 triệu người mắc COVID-19

ClockThứ Sáu, 11/06/2021 09:11
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 11/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 175.600.866 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.788.152 ca tử vong.

Hơn 156 triệu người trên thế giới đã được điều trị khỏi COVID-19Lãnh đạo thế giới cam kết tài trợ 2,4 tỷ USD cho cơ chế COVAX

Người dân đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Toronto, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 11/6 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 175.600.866 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.788.152 ca tử vong.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi là gần 160 triệu người.

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, đang tiến triển tích cực nhờ kế hoạch tiêm chủng vaccine được triển khai nhanh.

Với số ca nhiễm mới hằng ngày giảm mạnh, nhiều hoạt động kinh tế-xã hội dần được nối lại.

Ngày 10/6, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã công bố một hướng dẫn đối với các nhân viên chính phủ, theo đó họ không cần phải được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hoặc khai báo tình trạng tiêm chủng trước khi trở lại công sở.

Trong 24 giờ qua Mỹ ghi nhận 13.375 ca nhiễm mới và 406 ca tử vong, nâng tổng số lên 34.274.298 ca mắc và 613.898 ca tử vong.

Quốc gia có số ca nhiễm nhiều thứ hai thế giới là Ấn Độ cũng ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức dưới 100.000 trong ngày thứ 3 liên tiếp.

Với 91.266 ca mắc mới và 3.401 ca tử vong, đến nay quốc gia Nam Á này ghi nhận tổng cộng 29.273.338 ca mắc COVID-19 và 363.097 ca tử vong.

Brazil đứng thứ 3 với 17.215.159 ca mắc và 482.135 ca tử vong. Số ca nhiễm mới và tử vong trong ngày tại nước này vẫn ở mức cao, lần lượt là 89.802 và 2.344.

Theo số liệu thống kê của Đại học John Hopkins, thế giới đã ghi nhận hơn 1,88 triệu ca tử vong do COVID-19 trong chưa đầy 6 tháng đầu năm nay.

Con số này đã vượt tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu trong cả năm 2020, cho thấy đại dịch chưa thể kết thúc cho dù việc tiêm chủng vaccine rộng rãi ở các quốc gia giàu hơn đã kiểm soát được phần nào tình hình.

Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực là số ca tử vong trung bình trong 7 ngày trên toàn cầu trong những tuần vừa qua có xu hướng giảm xuống dưới 10.000 ca mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức trên 14.000 ca/ngày hồi cuối tháng 1/2021.

Ngoài ra, thống kê cho thấy khoảng cách ngày càng xa giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển trong công tác kiểm soát đại dịch.

Trong lúc Mỹ, Anh, Canada đều ghi nhận số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 ngày càng giảm thì đại dịch lại bùng lên tại một số khu vực ở châu Á và Mỹ Latinh. Trong đó, Argentina hiện đang đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 hết sức nghiêm trọng, mỗi ngày ghi nhận hơn 500 ca tử vong, khiến chính phủ nước này lại phải đóng cửa nhiều hoạt động kinh tế.

Tại thời điểm cuối năm 2020, châu Âu và Bắc Mỹ chiếm tới 73% số ca nhiễm mới mỗi ngày và 72% số ca tử vong trên toàn thế giới. Nhưng hiện nay, hơn 80% số ca nhiễm và ca tử vong ở Nam Mỹ, châu Á và châu Phi.

Tỷ lệ tiêm chủng vaccine không đồng đều ở các nước đang khiến tình hình kiểm soát đại dịch trên toàn cầu ngày càng khác biệt. Chỉ khoảng 2% người dân châu Phi và 6% người dân châu Á đã được tiêm chủng ít nhất 1 liều vaccine COVID-19, theo số liệu của Our World in Data, trong khi Nam Mỹ đã hoàn thành tiêm chủng cho khoảng 22% dân số, Liên minh châu Âu (EU) hoàn thành tiêm chủng hơn 40% dân số và Mỹ đã hoàn thành tiêm chủng hơn một nửa dân số.

Ngày 10/6, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7 bắt đầu diễn ra ngày 11/6, Anh - nước đăng cai hội nghị - cho biết các nhà lãnh đạo của nhóm này sẽ nhất trí mở rộng sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu để cung cấp ít nhất 1 tỷ liều vaccine cho thế giới thông qua các cơ chế chia sẻ và tài trợ./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN hướng đến mục tiêu an ninh và tự lực vaccine cho khu vực

Trong những năm gần đây, tầm quan trọng của vaccine đã và đang được nhấn mạnh. Đại dịch COVID-19 đã phơi bày khoảng cách về năng lực của nhiều quốc gia, bao gồm cả các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khi nói đến đảm bảo tiếp cận vaccine kịp thời. Tương tự như các khu vực khác, ASEAN đã nhận ra nhu cầu cấp thiết phải tăng cường hệ sinh thái/cơ sở hạ tầng vaccine bằng cách sử dụng sáng kiến An ninh và Tự lực vaccine (AVSSR) để đối phó với những vấn đề này.

ASEAN hướng đến mục tiêu an ninh và tự lực vaccine cho khu vực
Thụy Sĩ là nền kinh tế có sức cạnh tranh nhân tài cao nhất thế giới

Trong năm thứ 11 liên tiếp, Thụy Sĩ tiếp tục đứng đầu danh sách, trở thành nền kinh tế có sức cạnh tranh lớn nhất thế giới trong việc thu hút nhân tài, cho thấy nguồn nhân tài mạnh mẽ và ổn định của nền kinh tế này bất chấp bối cảnh việc làm toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, theo Bảng xếp hạng Nhân tài thế giới IMD năm 2024.

Thụy Sĩ là nền kinh tế có sức cạnh tranh nhân tài cao nhất thế giới
COP29 kêu gọi tăng gấp 6 lần lượng dự trữ năng lượng toàn cầu

Chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP29) năm nay sẽ kêu gọi hơn 190 quốc gia ủng hộ mục tiêu của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) nhằm tăng gấp 6 lần khả năng lưu trữ năng lượng toàn cầu vào năm 2030, thông tin mới trên trang The Business Times cập nhật.

COP29 kêu gọi tăng gấp 6 lần lượng dự trữ năng lượng toàn cầu
Return to top