Thế giới

Trung Quốc diễn tập chống khủng bố tại sân bay Tân Cương

ClockThứ Sáu, 31/07/2015 07:39
TTH.VN - Nhà chức trách ở khu vực Tân Cương, Trung Quốc ngày hôm qua (30/7) đã tổ chức cuộc diễn tập chống khủng bố tại sân bay chính trong vùng, phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin, mô phỏng một cuộc tấn công bằng rìu của những kẻ khủng bố.

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết, có khoảng 200 người và 16 xe tham gia cuộc diễn tập để kiểm tra cách đối phó khẩn cấp với một cuộc khủng bố có thể được tiến hành bởi 4 nhóm tấn công người dân bằng rìu.

Một cuộc diễn tập chống khủng bố tại sân bay của Trung Quốc-Ảnh: Asiaone.

Cuộc tập trận diễn ra tại sân bay quốc tế Urumqi Diwopu ở thủ đô Urumqi của Tân Cương, với mục đích có thể đảm bảo có thể được kiểm soát một cách nhanh chóng nếu một trường hợp khẩn cấp tương tự xảy ra.

"Nếu một cuộc tấn công khủng bố xảy ra, lực lượng sân bay sẽ đối phó với bọn tội phạm trong vòng 3 phút sau khi nhận được thông tin và nhanh chóng có biện pháp cứu hộ khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân với những nỗ lực tối đa", một quan chức sân bay Hua Guangrong cho biết.

Tân Cương, nơi có chủ yếu là người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc, đã chứng kiến nhiều cuộc bạo lực lẻ tẻ bị cáo buộc do chính quyền ly khai Hồi giáo, và đôi khi lan rộng sang các khu vực khác của đất nước.

Vào tháng 3/ 2014, 31 người đã bị đâm đến chết tại một trạm xe lửa ở thành phố Côn Minh ở phía tây nam Trung Quốc, 4 kẻ tấn công cũng đã thiệt mạng, được cho là do những người ly khai từ Tân Cương tiến hành để đòi độc lập cho khu vực.

Hồi đầu tháng này, cảnh sát ở thành phố Thẩm Dương ở đông bắc Trung Quốc đã hạ gục 3 người được mô tả là 3 kẻ "khủng bố" từ Tân Cương cầm dao tấn công họ.

Các nhóm nhân quyền nói rằng sự đối xử hà khắc của cảnh sát đối với người Duy Ngô Nhĩ và các chiến dịch của chính phủ chống lại các hoạt động tôn giáo là một yếu tố chủ chốt đằng sau các cuộc bạo lực như vậy.

Sân bay Urumqi, chuyên xử lý các chuyến bay quốc tế đến miền Trung và Tây Á cũng như châu Âu, đã chuyên chở tổng cộng 16 triệu hành khách vào năm ngoái, Tân Hoa xã cho biết.

Tố Quyên (lược dịch từ Straitstimes)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top