Thế giới

Vaccine thứ 2 phòng Covid-19 của Mỹ đã sẵn sàng, FDA chuẩn bị cấp phép

ClockThứ Sáu, 18/12/2020 14:32
Hôm nay, Ủy ban các chuyên gia không trực thuộc Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) sẽ tổ chức họp đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả đối với vaccine do Hãng Moderna sản xuất và dự kiến FDA sẽ sớm phê duyệt cho phép sử dụng khẩn cấp.

Pháp sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 ngay tuần sauChi tiêu đồng bộ vào cơ sở hạ tầng của G20 sẽ thúc đẩy sản lượng toàn cầuUNESCO: Cần đưa giáo viên vào diện ưu tiên tiêm vắcxin ngừa COVID-19145/636 điểm ở Mỹ sẽ được nhận vaccine phòng Covid-19Mỹ sẽ tiêm vaccine Covid-19 trong 24 giờ tới

Vaccine Covid-19. Ảnh: Anadolu

Vaccine của hãng Moderna yêu cầu trữ lạnh ở nhiệt độ dễ dàng hơn so với sản phẩm của hãng Pfizer, nên vaccine loại này sẽ là sự lựa chọn tốt hơn đối với các vùng xa xôi, hẻo lánh. Cả 2 loại vaccine trên đều có hiệu quả phòng bệnh tới 95% trong các thử nghiệm lâm sàng.

Khả năng FDA sẽ chứng nhận vaccine của hãng Moderna trong ngày 19/12, mở ra tia hy vọng mới sau khi Mỹ ghi nhận hơn 307.800 người tử vong và gần 17 triệu ca mắc Covid-19, vì đa phần người Mỹ không chịu tuân theo lệnh ở trong nhà và đeo khẩu trang.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top