Thế giới

WB: Suy thoái mạnh và kéo dài sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các nước đang phát triển

ClockThứ Tư, 11/01/2023 21:32
TTH.VN - Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu mới nhất vừa được công bố hôm nay (11/1) của Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB), tăng trưởng tại các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong 2 năm tới.

WB cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu trong năm 2023Ngân hàng Thế giới cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu gia tăngHậu suy thoái, kinh tế toàn cầu phục hồi mạnh nhất trong 80 nămWB: Nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 4% trong năm nayWB: Tăng trưởng kinh tế Đông Á – Thái Bình Dương có thể chạm mốc thấp nhất từ năm 1967

Nền kinh tế toàn cầu được dự đoán sẽ chỉ tăng trưởng 1,7% trong năm 2023. Ảnh minh hoạ: Tapchitaichinh

Trên toàn cầu, tăng trưởng tiếp tục giảm mạnh do lạm phát và lãi suất tăng, trong khi đầu tư giảm và nguồn cung bị gián đoạn do tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine.

WB cho biết bất kỳ diễn biến bất lợi mới nào - chẳng hạn như tỷ lệ lạm phát cao hơn dự kiến, lãi suất tăng đột ngột để kiềm chế lạm phát, sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19 hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang, cũng có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái. Nếu xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 80 năm có hai cuộc suy thoái toàn cầu xảy ra trong cùng một thập kỷ.

Nền kinh tế toàn cầu được dự đoán sẽ tăng trưởng 1,7% trong năm nay và 2,7% vào năm 2024. Sự suy giảm tăng trưởng mạnh dự kiến sẽ lan rộng, với các dự báo cho năm 2023 được điều chỉnh giảm đối với 95% các nền kinh tế tiên tiến và gần 70% các thị trường mới nổi và đang phát triển.

Tỷ lệ nghèo tăng

Trong hai năm tới, tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người ở các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi được dự đoán ở mức trung bình 2,8%—thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức trung bình của giai đoạn 2010-2019.

Ở châu Phi cận Sahara - nơi chiếm khoảng 60% số người nghèo cùng cực trên thế giới, tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người trong giai đoạn 2023-2024 dự kiến chỉ ở mức trung bình 1,2% - tỷ lệ có thể khiến số phần trăm người nghèo tăng chứ không giảm.

Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết: “Cuộc khủng hoảng đối với sự phát triển đang gia tăng khi triển vọng tăng trưởng toàn cầu xấu đi…Các quốc gia mới nổi và đang phát triển đang phải đối mặt với giai đoạn tăng trưởng chậm kéo dài nhiều năm do gánh nặng nợ chồng chất và đầu tư yếu kém trong khi phải đối mặt với mức nợ chính phủ cực kỳ cao và lãi suất gia tăng. Điều này sẽ kết hợp với những “cơn gió ngược” vốn đã tàn khốc trong giáo dục, y tế, nghèo đói và những tác động ngày càng tăng từ biến đổi khí hậu”.

Dự báo suy thoái toàn cầu

 

Báo cáo của WB dự báo rằng tốc độ tăng trưởng ở các nền kinh tế tiên tiến sẽ chậm lại từ 2,5% trong năm 2022 xuống còn 0,5% vào năm 2023. Trong hai thập kỷ qua, sự suy giảm ở quy mô này là điềm báo cho một cuộc suy thoái toàn cầu.

Tại Mỹ, tăng trưởng được dự báo sẽ giảm xuống 0,5% trong năm nay - thấp hơn 1,9 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó và là mưc tăng trưởng yếu nhất ngoài các cuộc suy thoái chính thức kể từ năm 1970.

Cùng thời điểm, tăng trưởng của khu vực đồng Euro dự kiến ở mức 0% - một sự điều chỉnh giảm 1,9 điểm phần trăm. Tại Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng năm 2023 được dự báo là 4,3%; thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.

Nếu không tính Trung Quốc, tăng trưởng ở các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi dự kiến sẽ giảm tốc từ 3,8% của năm 2022 xuống còn 2,7% vào năm 2023.

Đến cuối năm 2024, mức GDP ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển sẽ thấp hơn khoảng 6% so với mức dự kiến được đưa ra trước đại dịch. Mặc dù lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ ở mức vừa phải, nhưng sẽ vẫn ở trên mức trước đại dịch.

Báo cáo mới này của WB cũng đưa ra đánh giá toàn diện đầu tiên về triển vọng trung hạn đối với tăng trưởng đầu tư tại các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi. Trong giai đoạn 2022-2024, tổng đầu tư vào các nền kinh tế này có khả năng tăng trung bình khoảng 3,5% - thấp hơn 50% so với tốc độ phổ biến trong hai thập kỷ trước. 

“Đầu tư chững lại là một mối lo ngại nghiêm trọng vì nó có liên quan đến năng suất và thương mại yếu kém, đồng thời làm giảm triển vọng kinh tế nói chung”, ông Ayhan Kose, Giám đốc Nhóm Triển vọng của WB cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu không có tăng trưởng đầu tư mạnh mẽ và bền vững thì đơn giản là không thể có được những tiến bộ ý nghĩa nhằm đạt được các mục tiêu phát triển rộng lớn hơn và liên quan đến khí hậu.

Các nước nhỏ suy thoái nghiêm trọng hơn

Báo cáo cũng cho thấy tình thế khó khăn của 37 nước nhỏ - những quốc gia có dân số từ 1,5 triệu người trở xuống. Các nước này bị suy thoái  nghiêm trọng hơn vì COVID-19 và khả năng phục hồi yếu hơn nhiều so với các nền kinh tế khác, một phần là do hoạt động du lịch bị gián đoạn kéo dài. Vào năm 2020, sản lượng kinh tế ở các quốc gia nhỏ đã giảm hơn 11% - gấp 7 lần mức giảm ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển khác. Theo WB, các nước này thường phải chịu tổn thất liên quan đến thiên tai, trung bình khoảng 5% GDP/năm, gây ra những trở ngại nghiêm trọng cho sự phát triển kinh tế.

Trong tình hình đó, các nhà hoạch định chính sách ở các nước này có thể cải thiện triển vọng tăng trưởng dài hạn bằng cách tăng cường khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu, thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế và nâng cao hiệu quả của chính phủ. Báo cáo cũng kêu gọi cộng đồng toàn cầu hỗ trợ các quốc gia nhỏ bằng cách duy trì dòng hỗ trợ chính thức để hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu và giúp khôi phục tính bền vững của nợ.

Tố Quyên (Lược dịch từ UN & WB)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng

Hiện tượng khí hậu được gọi là El Nino và La Nina, mang theo những đợt nắng nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán, sẽ xảy ra thường xuyên hơn và cực đoan hơn trong những năm tới, sau khi Nam Mỹ hứng chịu đợt El Nino dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia thời tiết cho biết.

Chuyên gia thời tiết Nam Mỹ dự báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm có những dấu hiệu khởi sắc. Nhiều doanh nghiệp có đơn hàng trở lại, lãi suất ngân hàng hạ nhiệt… là những yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp chủ động thực hiện tốt kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp kỳ vọng vào sự tăng trưởng
ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Return to top