Thế giới

Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 18 trẻ và 3 người lớn thiệt mạng

ClockThứ Tư, 25/05/2022 10:20
Theo thông tin cập nhật từ Đài CNN, vụ xả súng tại trường tiểu học ở Texas hiện đã khiến ít nhất 21 người chết, gồm 18 học sinh và 3 người lớn.

Số vụ xả súng tại trường học ở Mỹ tăng mạnh kể từ tháng baMỹ: Nổ súng tại trường học bang ColoradoLại xảy ra xả súng tại trường học ở Mỹ, 1 người thiệt mạng

Các phụ huynh lo lắng tụ tập khi nghe tin vụ xả súng tại Trường tiểu học Robb ở Texas vào ngày 24/5 - Ảnh: REUTER

Trường tiểu học Robb ở thành phố nhỏ Uvalde, phía nam bang Texas của Mỹ, cho biết trường này đã được phong tỏa vào khoảng 11h43 trưa 24/5 (tức khoảng 23h43 tối 24/5, theo giờ Việt Nam) sau khi tiếng súng vang lên trong khu vực.

Theo Hãng tin Reuters, thống đốc Greg Abbott của bang Texas cho biết nghi phạm là Salvador Ramos, 18 tuổi, cũng đã chết tại hiện trường, được cho là bị các nhân viên phản ứng hạ gục.

"Hắn ta đã bắn chết 14 học sinh và giết chết một giáo viên một cách khủng khiếp và không thể hiểu nổi" - ông Abbott nói trong một cuộc họp báo.

Người dân thẫn thờ ngồi trên lề đường bên ngoài Trường tiểu học Robb sau khi xảy ra vụ nổ súng - Ảnh: AFP / Getty Images

Vụ xả súng xảy ra tại Trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, nằm ở giữa thành phố San Antonio (lớn thứ hai của bang Texas) và biên giới Mexico. 

Thị trưởng Don McLaughlin của Uvalde bình luận vụ xả súng này là "một tình huống rất tồi tệ" và cho biết văn phòng của ông đang cố gắng liên lạc với các phụ huynh trước khi công bố các thông tin liên quan.

Đài CNN tường thuật là tay súng đã lái xe đến Trường tiểu học Robb và mang theo một khẩu súng trường cùng một khẩu súng ngắn khi bước vào ngôi trường này.

Trường tiểu học Robb giảng dạy hơn 500 học sinh, với nhiều em có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, từ lớp 2 tới lớp 4. Lãnh đạo nhà trường đã kêu gọi các phụ huynh không đến đón con cho đến khi họ đếm đầy đủ số học sinh trong trường.

Theo Đài ABC News, đây là vụ xả súng tại trường học gây chết chóc nhất trong lịch sử bang Texas. Vụ việc xảy ra khoảng 4 năm sau khi một tay súng bắn chết 10 người tại Trường trung học Santa Fe ở khu vực Houston.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Ted Cruz, thượng nghị sĩ của bang Texas, cho biết ông và vợ "đang cầu nguyện cho những đứa trẻ và gia đình các em trong vụ xả súng kinh hoàng ở thành phố Uvalde".

Nhà Trắng treo cờ rủ sau vụ xả súng - Ảnh: AP

Cảnh sát đã hiện diện dày đặc bao quanh Trường tiểu học Robb vào chiều 24-5 (giờ địa phương) sau vụ xả súng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được cung cấp thông tin về vụ xả súng này, trong bối cảnh máy bay Không lực 1 đang đưa ông trở về Mỹ sau chuyến công du châu Á dài 5 ngày. 

Ông Biden dự kiến phát biểu tại Nhà Trắng vào tối 24/5 (giờ địa phương).

Vụ xả súng này xảy ra chưa đầy một tuần kể từ vụ tấn công bằng súng khiến 10 người thiệt mạng trong một siêu thị thuộc khu vực chủ yếu có người da màu sinh sống ở thành phố Buffalo, bang New York.

Theo báo Le Figaro, các vụ nổ súng ở nơi công cộng xảy ra gần như hằng ngày ở Mỹ và tội ác liên quan súng đạn đã gia tăng nhanh ở các đô thị lớn như New York, Chicago, Miami và San Francisco, đặc biệt kể từ khi xảy ra đại dịch COVID-19 từ năm 2020.

Thông tin cập nhật từ báo New York Times cho biết hiện có ít nhất 19 người chết, gồm 18 học sinh và 1 giáo viên.

Theo Tuoitre

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Return to top