Thể thao

Công Phượng, Tuấn Anh có thể không bao giờ vô địch SEA Games

ClockThứ Sáu, 06/11/2015 10:38
TTH.VN - Đề xuất mới của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) có thể khiến Công Phượng và Tuấn Anh không bao giờ còn có cơ hội tham dự SEA Games.

 

Công Phượng, Tuấn Anh (số 8) có thể không bao giờ còn được dự SEA Games. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tờ The Star của Malaysia vừa đăng tải một thông tin rất quan trọng liên quan tới làng bóng đá Đông Nam Á. Theo The Star, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã gửi một lời đề nghị tới Hội đồng thể thao Đông Nam Á (SEAGF) nhằm thay đổi độ tuổi giới hạn ở môn bóng đá nam tại SEA Games.

Cụ thể, AFF muốn nội dung bóng đá tại SEA Games được dành cho lứa tuổi U21 chứ không phải U23 như thông lệ. Đại diện cho AFF, Tổng thư ký Datuk Azzuddin Ahmad tin rằng việc này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trẻ khu vực Đông Nam Á. Những thay đổi này nếu được thông qua sẽ áp dụng ngay tại SEA Games 29 năm 2017 tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Chia sẻ với báo giới, ông Ahmad khẳng định: “Chúng tôi nhận thấy có một khoảng trống lớn khi không có giải đấu nào dành cho lứa cầu thủ U21 và SEA Games sẽ giúp lấp đầy khoảng trống đó. SEA Games sẽ là một phần trong kế hoạch chuẩn bị của các đội bóng Đông Nam Á cho Olympic mùa Hè diễn ra tại Tokyo năm 2020.”

Hiện Đông Nam Á đang duy trì hệ thống các giải U16, U19 và U23 (ở SEA Games). Trong sự phát triển của bóng đá hiện đại, lứa tuổi U23 đã không còn được coi là “trẻ”. Rất nhiều cầu thủ U23 đã sớm thành danh và khẳng định được vị trí của mình trong làng bóng đá.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng không có một hệ thống giải riêng cho lứa U23. World Cup trẻ cũng chỉ là giải đấu được tổ chức cho lứa U20. Sự thay đổi, nếu có, của AFF cũng là điều phù hợp với xu hướng của thế giới.

Đề xuất này sẽ được đưa ra cụ thể ở phiên họp Hội đồng AFF hôm 6/12 tới tại Sydney. Nếu đề xuất được thông qua, SEA Games 29 sẽ chỉ dành cho những cầu thủ có năm sinh từ 1996 trở lên.

Điều đó đồng nghĩa với việc Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hữu Dũng... và rất nhiều tài năng trẻ khác của bóng đá Việt Nam sẽ không còn cơ hội được tham dự đấu trường này.

Lứa Công Phượng cũng đang là những cái tên được kỳ vọng nhiều nhất trong sứ mệnh đem về huy chương vàng SEA Games cho bóng đá Việt Nam. Hai cầu thủ nổi bật nhất của lứa này là Công Phượng và Tuấn Anh đều sinh năm 1995, vượt quá độ tuổi quy định (nếu có) của SEA Games 29./.

Theo Vietnamplus
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhọc nhằn “tuyển quân”

Sắp đến hè, ban huấn luyện các môn thể thao ráo riết đi tuyển quân, bổ sung lực lượng VĐV năng khiếu thay thế cho lứa VĐV khó có khả năng phát triển thành tích. Tưởng dễ, nhưng hóa ra tuyển được VĐV đủ kiện để gắn bó lâu dài, gặt hái được thành tích cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt.

Nhọc nhằn “tuyển quân”
Karatedo tìm lại hào quang

Một lần nữa, Karatedo Thừa Thiên Huế lại lên ngôi khi có sự trở lại dẫn đầu ngoạn mục ở Giải Vô địch Karatedo miền Trung - Tây Nguyên lần thứ X năm 2024. Cũng vào cuối tháng 4 này, 2 VĐV Lê Văn Tình và Lê Minh Thuận góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia thi đấu ở Giải Vô địch Đông Nam Á ở Thái Lan.

Karatedo tìm lại hào quang
Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Dừng bước ở tứ kết trước U23 Iraq với tỷ số sít sao 0-1, U23 Việt Nam phần nào cho thấy những nỗ lực lớn, hoàn thành được mục tiêu tối thiểu trong tình thế khó khăn của bóng đá nước nhà. Các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển nếu được trọng dụng và tạo điều kiện cọ xát.

Cần chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam
Return to top