Thể thao

Phú Đa có một “lò” võ

ClockThứ Năm, 24/01/2013 13:39
TTH - Xuất thân từ con nhà võ, lòng đam mê đã thôi thúc thầy giáo Nguyễn Văn Quang nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, sớm khẳng định được tên tuổi trong làng võ thuật cổ truyền Thừa Thiên Huế và võ thuật cổ truyền Việt Nam. Năm 1999, sau khi tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao, thầy Quang có cơ duyên về công tác tại Trường cấp 2-3 Phú Đa, nay là Trường THPT Nguyễn Sinh Cung-nằm ở vùng cát ven phá huyện Phú Vang.

Ngay sau khi ổn định công việc, thầy Quang đã tính đến chuyện thành lập ngay một câu lạc bộ võ cổ truyền với mục đích rèn luyện, nâng cao sức khoẻ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh.

Võ sư - Chưởng môn Võ ta Bạch Hổ Phái Đoàn Phú (bìa trái) đang xem các võ sinh tập luyện

Buổi tập đầu tiên chỉ có 15-20 võ sinh nhưng càng về sau càng đông, có lúc cao điểm lên đến 150-200 võ sinh. Từ ngôi trường này, đã có những thế hệ vận động viên điền kinh xuất sắc giành được thành tích cao trong các giải thi đấu như: Đỗ Thị Mỹ Dung, Nguyễn Thị Hà Nhi… và nhiều lứa võ sinh có chuyên môn, kỹ thuật hoàn thiện như: Huỳnh Kim Vượt, Lê Văn Trọng Quang… từng đạt nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các giải thi đấu võ cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây chính là động lực thôi thúc võ đường ngày càng mở rộng và phát triển về số lượng lẫn quy mô hoạt động. Hiện nay, CLB võ thuật cổ truyền Hổ Quyền Đạo của thầy Quang không chỉ thu hút võ sinh nam mà ngay cả nữ sinh cũng rất yêu thích.

Võ sinh Lê Thị Cẩm Hoà, lớp 8, Trường THCS Phú Đa tham gia tập luyện ở CLB võ thuật cổ truyền Hổ Quyền Đạo, Trường THPT Nguyễn Sinh Cung gần hai năm nay. Em chia sẻ: Thời gian đầu mới vào tập luyện em rất e ngại do rất ít nữ sinh theo học. Một số bạn thì cho rằng võ thuật chỉ dành cho nam giới. Theo em Cẩm Hoà thì học võ không chỉ rèn luyện sức khoẻ, mà còn giải toả được tâm lý sau những giờ học căng thẳng trên lớp. Còn võ sinh Nguyễn Đức Mạnh, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Sinh Cung thì quan niệm: Học võ là để trang bị kỹ năng tự vệ, tạo được tính tự lập và giữ nét đẹp văn hoá võ của dân tộc.

Ông Lê Khắc Khôi, một phụ huynh ở thị trấn Phú Đa có ba con tham gia tập luyện ở CLB võ thuật này tâm sự: “Trước sự cám dỗ của tệ nạn xã hội, việc chọn lựa cho con em những sân chơi lành mạnh, bổ ích là điều rất cần thiết. Đối với vùng nông thôn đầm phá ven biển của huyện Phú Vang, sân chơi dành cho lứa tuổi học sinh còn hạn chế. Việc sáng lập CLB võ thuật Hổ Quyền Đạo ở Trường PTTH Nguyễn Sinh Cung là điều mà các cháu và phụ huynh chúng tôi rất đồng tình và ủng hộ.

Sau hơn 10 năm thành lập, đến nay, CLB võ thuật Hổ Quyền Đạo, do thầy giáo - võ sư Nguyễn Văn Quang làm chủ nhiệm , dưới sự giúp đỡ của võ sư - chưởng môn Võ ta Bạch Hổ Phái Đoàn Phú đã có trên 3.000 lượt võ sinh đến tham gia tập luyện.

Thầy giáo Nguyễn Văn Quang, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm CLB Hổ Quyền Đạo cho biết: Thời gian qua, võ đường Hổ Quyền Đạo đã tích cực tham gia biểu diễn tại các hoạt động văn hoá, như: Festival Huế 2012, Lễ hội Quang Trung, Đại hội TDTT huyện Phú Vang 2012, thi đấu giải võ thuật cổ truyền Thừa Thiên Huế, giải vô địch toàn quốc tổ chức tại Phú Yên năm 2007… và gặt hái nhiều thành tích cao, trong đó không ít võ sinh đã đạt huy chường Vàng, huy chương Bạc. Đặc biệt, nhiều võ sinh sau khi tốt nghiệp THPT, theo học đại học vẫn tiếp tục duy trì việc tập luyện, sinh hoạt định kỳ thường xuyên tại CLB. Một số đã trở thành cán bộ, công chức thì không ngừng phát huy, nêu cao tinh thần thượng võ, góp phần vào sự phát triển chung của Võ ta - Bạch Hổ Phái và Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Trong tình hình võ thuật cổ truyền có nguy cơ mai một, nhiều võ đường chỉ hoạt động cầm chừng, việc duy trì thường xuyên hoạt động tập luyện ở CLB võ thuật Hổ Quyền Đạo ở Trường THPT Nguyễn Sinh Cung là một nỗ lực đáng ghi nhận. Điều này không chỉ giúp học sinh nâng cao rèn luyện sức khoẻ, tạo được nét đẹp văn hoá trong học đường mà còn góp phần bảo tồn giá trị võ thuật cổ truyền.

Công Bằng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để bơi lặn... hái “trái ngọt”

Sau giải đấu “trắng tay” ngay ở sân nhà, bơi lặn Huế đang hướng đến những tấm huy chương tại Giải bơi lặn vô địch các CLB quốc gia 2024 vào tháng 9 tới. Thực tế cho thấy, muốn có được “trái ngọt”, bơi lặn Thừa Thiên Huế phải có những đầu tư thỏa đáng.

Để bơi lặn  hái “trái ngọt”
“Hương Chữ Ngày mới”

Đó là chủ đề của Giải chạy vì cộng đồng năm 2024 do phường Hương Chữ (Hương Trà) tổ chức, diễn ra ngày 19/5.

“Hương Chữ Ngày mới”
“Bố Chung” trở lại

Với bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung đã trở thành một tượng đài. Thành tích giành 6 HCV SEA Games (2003, 2005, 2017, 2019, 2021 và 2023), 1 danh hiệu vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á (2019), giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup (2023) của ông Chung “xe ca” có lẽ là “vô tiền khoáng hậu” không chỉ của bóng đá nữ mà của cả chung nền bóng đá Việt Nam từ trước đến nay.

“Bố Chung” trở lại
Return to top