ClockThứ Năm, 26/11/2020 06:30

Thiết thực, đi vào chiều sâu

TTH - Gắn việc học tập, làm theo Bác với thực hiện các mặt công tác và phong trào thi đua do ngành phát động, Đảng bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Cảng Chân Mây (Phú Lộc) đã lựa chọn các nội dung sát thực, phù hợp, mang lại hiệu quả cao.

Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cứu hộ ngư dân bị sóng đánh chìm gọ

Cán bộ Trạm cửa khẩu Cảng Chân Mây đưa mô hình “Thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển” đi vào hoạt động

Đảng bộ Đồn BPCK Cảng Chân Mây, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh hiện có 3 chi bộ trực thuộc, với 33 đảng viên. Thực hiện kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng mối đoàn kết giữa quân với dân, giữa đơn vị với Đảng ủy và chính quyền địa phương được chú trọng, cùng địa phương củng cố cơ sở chính trị, giúp dân trên địa bàn đóng quân với những việc làm thiết thực.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn BPCK cảng Chân Mây, để việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ và xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là việc nêu gương  của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đơn vị.

Thiếu tá Lê Văn Tiến, Đồn trưởng Đồn BPCK Cảng Chân Mây cho biết, lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 05 với cuộc vận động “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn lãnh đạo tổ chức tốt phong trào, hoạt động ý nghĩa.

Trong 4 năm qua, đơn vị đã phối hợp xây dựng 3 nhà “Đại đoàn kết” và 1 căn nhà “Nghĩa tình biển đảo”, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Thông qua chương trình “Hũ gạo tình thương” đơn vị đã tặng hơn 2.500 kg gạo đến với các trường hợp gia đình neo đơn khó khăn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Nâng bước em đến trường” với tổng số tiền hỗ trợ là 72 triệu đồng cho 4 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Đồng thời, triển khai nhân rộng chương trình “Ngôi nhà xanh tiếp sức em đến trường” giúp đỡ các em nhỏ khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn.

Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh Lê Công Minh cho biết thêm, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Cảng Chân Mây rất tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Đơn vị đã thử nghiệm dự án nuôi cua đồng tại thôn Đông An, xã Lộc Vĩnh để vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả.

Là đơn vị phụ trách công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cảng biển, cán bộ Đồn BPCK Cảng Chân Mây luôn trăn trở đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục xuất - nhập cảnh, nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ, an toàn trong công tác quản lý. Với tinh thần sáng tạo, phục vụ, cán bộ Trạm cửa khẩu cảng Chân Mây nghiên cứu ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin. Nhờ vậy, công tác cấp thị thực được tiến hành nhanh chóng, thời gian hoàn tất thủ tục một chuyến tàu du lịch nhập cảnh được rút ngắn rất nhiều so với trước.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Cảng Chân Mây còn sát dân trong  phòng chống và khắc phục hậu qủa thiên tai, dịch bệnh; xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận biên phòng ngày càng vững chắc.

Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh nhận xét: Quá trình thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ Đồn BPCK Cảng Chân Mây tạo được sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt, nhất là về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành kỷ luật, thái độ trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Trao đổi kinh nghiệm chi trả giảm phát thải khí nhà kính

Từ ngày 19-21/3, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) tỉnh đón đoàn công tác Quỹ BV&PTR tỉnh Hà Tĩnh đến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA).

Trao đổi kinh nghiệm chi trả giảm phát thải khí nhà kính
Return to top